TPHCM đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh: Đo năng lực sở ban ngành, địa phương

Ngày 2-11, UBND TPHCM tổ chức hội nghị triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ban ngành và địa phương (DDCI) TPHCM năm 2023. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết, việc đánh giá này là thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của chính quyền TPHCM trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH SX&TM Tân Quang Minh - BIDRICO, KCN Vĩnh Lộc huyện Bình Chánh. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH SX&TM Tân Quang Minh - BIDRICO, KCN Vĩnh Lộc huyện Bình Chánh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thêm nhiều tiêu chí mới

Đây là năm thứ hai TPHCM tổ chức đánh giá DDCI, giao Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TPHCM (ITPC) chủ trì, đơn vị khảo sát là Công ty CP Tư vấn EY Việt Nam - một trong 4 tổ chức kiểm toán và tư vấn lớn nhất toàn cầu. Phó Giám đốc ITPC Cao Thị Phi Vân cho biết, điểm mới trong đánh giá DDCI năm nay là bộ tiêu chí có cập nhật, bổ sung cho phù hợp. Các địa phương sẽ đánh giá theo bộ tiêu chí như nhau; còn các sở ban ngành chỉ đánh giá giống nhau khoảng 85% tiêu chí, còn lại tùy theo tính chất công việc của từng đơn vị mà có các tiêu chí riêng để chấm điểm. Bộ chỉ số có tiêu chí mới như chỉ số xanh, chỉ số sức khỏe và môi trường.

Năm nay, đơn vị khảo sát sẽ thu thập ít nhất 15.000 phiếu đánh giá; phỏng vấn chuyên sâu với 20-30 doanh nghiệp trong nhóm khoảng 100 nhà đầu tư chiến lược của TPHCM. Ngoài ra, sẽ có thêm báo cáo phân tích của 28 chuyên gia trong và ngoài nước để đưa đến cái nhìn chuyên sâu và toàn diện nhất. Việc khảo sát thực hiện trong 3 tháng và được công bố trước ngày 28-2-2024.

Đại diện Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham) cho biết, rất hoan nghênh việc TPHCM tổ chức đánh giá DDCI. AmCham đã lập ra 15 hội đồng để cho các ý kiến và đề xuất cụ thể như: hội đồng về thuế - hải quan, hội đồng pháp luật…

Đại diện hội doanh nghiệp các quận huyện, TP Thủ Đức và địa phương cũng khẳng định, đánh giá DDCI là việc phải làm. Ông Đỗ Đăng Ái, Phó Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận (địa phương dẫn đầu kết quả DDCI năm 2022) cho biết, từ kết quả đánh giá, quận xác định được việc nào làm tốt để phát huy, việc nào chưa tốt để cải thiện.

Theo ông Đỗ Đăng Ái, bộ chỉ số năm nay được rút gọn và dễ hiểu hơn năm ngoái, đối tượng khảo sát có thêm các hộ kinh doanh là rất phù hợp vì số lượng hộ kinh doanh cũng ngang với số lượng doanh nghiệp. Trong khi đó, Phó Giám đốc Sở TT-TT Võ Minh Thành cho biết, sau đánh giá DDCI năm 2022, hoạt động của sở có những chuyển biến. Cụ thể, năm 2022 tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn của Sở TT-TT là 98%, nhưng rà soát lại và tập trung cải thiện, đến nay tỷ lệ này đã đạt hơn 99,7%.

Được đánh giá để làm tốt hơn

Tại hội nghị, một số ý kiến của đại diện doanh nghiệp phản ánh thủ tục hành chính về thuế, hải quan, lao động còn phức tạp, thiếu đồng bộ. Đại diện khối hợp tác xã còn nêu tình trạng một số cán bộ chưa nhiệt tình, quy định chồng chéo nên gây khó khăn khi làm thủ tục.

Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp TP Thủ Đức Trần Văn Mười nói: “Quy định rườm rà trong Luật Đất đai gây khó cho doanh nghiệp bất động sản. Thủ tục hành chính không phải thiên tai địch họa bất khả kháng, mà do con người đặt ra, nên cần thay đổi theo hướng đơn giản và dễ thực hiện”.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan ghi nhận các ý kiến của doanh nghiệp và đánh giá cải cách hành chính nhìn từ góc độ của chính quyền hay Mặt trận Tổ quốc, người dân, doanh nghiệp có thể khác nhau, nhưng tinh thần chung là lắng nghe để hành động tốt hơn. Từ đó giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của TPHCM. Mỗi đánh giá dù khác nhau nhưng đều có ý nghĩa về mặt quản lý nhà nước, nên cần nhận thức rằng không phải là “bị” đánh giá, mà là “được” đánh giá để nỗ lực làm tốt hơn.

“Kết quả đánh giá DDCI là một cơ sở để lãnh đạo TPHCM nhìn nhận lại sự lãnh đạo điều hành của chính quyền thành phố. Hành chính phải thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt, nên cấp dưới làm sai, làm chưa tốt cũng là trách nhiệm của thành phố chứ không của riêng người làm sai. Doanh nghiệp đánh giá thấp thì chúng tôi phải xem lại mình đã điều hành như thế nào, vì sao bị doanh nghiệp đánh giá chưa tốt, vì sao vẫn có chi phí không chính thức…”, Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan nói.

Từ đó, đồng chí Võ Văn Hoan nhấn mạnh, phải nâng cao nhận thức không chỉ trong đội ngũ cán bộ công chức, cơ quan, địa phương mà còn nâng cao nhận thức trong cộng đồng doanh nghiệp, để tham gia nhiều hơn, có trách nhiệm hơn, sâu hơn vào quá trình đánh giá, không chỉ trả lời bảng câu hỏi mà còn tham gia góp ý, hiến kế cho thành phố.

Tin cùng chuyên mục