TPHCM đề xuất bổ sung gần 20.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã trình HĐND TPHCM điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, với số vốn 19.555 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương.

Sáng 18-4, HĐND TPHCM tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định chủ trương đầu tư nhiều dự án dân sinh trên địa bàn TPHCM. Chủ trì kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XV.

Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TPHCM, khóa X. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TPHCM, khóa X. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã trình HĐND TPHCM điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, với số vốn 19.555 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương.

Trước đó, ngày 9-12-2022, HĐND TPHCM đã thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó nguồn vốn dự phòng là 8.821 tỷ đồng. Qua rà soát, UBND TPHCM cần bố trí vốn dự phòng trung hạn cho các dự án. Cụ thể, dự án được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư dự án và các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư là 8.457 tỷ đồng.

Bên cạnh đó là các dự án được UBND TPHCM trình xem xét, quyết định chủ trương đầu tư tại kỳ họp này, với số vốn 106 tỷ đồng gồm: Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán – nơi đồng chí Trần Phú hy sinh (giai đoạn 1) 33,7 tỷ đồng; dự án Nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Chánh - Bình tân là 72,4 tỷ đồng.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, việc xem xét bổ sung kế hoạch vốn trung hạn cho dự án tu bổ, tôn tạo di tích Khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán là hết sức cần thiết để kịp thời thực hiện các bước tiếp theo và bố trí vốn thực hiện dự án ngay trong năm 2023. Qua đó, đảm bảo việc khởi công và hoàn thành công trình kịp tiến độ ngày 1-5-2024.

Đối với dự án Nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Chánh - Bình Tân, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận định việc thực hiện dự án mang ý nghĩa to lớn đối với đời sống chính trị, văn hóa và lịch sử của nhân dân Bình Chánh - Bình Tân nói riêng và TPHCM nói chung, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nếu được bố trí vốn ngay trong kỳ họp này sẽ tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Cùng với đó, UBND TPHCM cũng đề xuất bổ sung 19.449 tỷ đồng vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2024 để bố trí cho 2 dự án thành phần của dự án đường Vành đai 3.

Điều chỉnh 13.864 tỷ đồng cho các dự án trong năm 2023

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TPHCM cũng trình HĐND TPHCM điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trình bày các tờ trình trước HĐND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trình bày các tờ trình trước HĐND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, ngày 9-12-2022, HĐND TPHCM đã thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2023 là 55.225 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương. Trong đó, phân bổ chi tiết là 28.446 tỷ đồng và dự phòng 26.778 tỷ đồng. UBND TPHCM đã giao 2 đợt vốn phân bổ chi tiết cho các đơn vị là 26.529 tỷ đồng, còn lại 1.917 tỷ đồng.

Hiện một số dự án đã có quyết định phê duyệt hoặc có kết quả thẩm tra quyết toán, số vốn còn lại được thanh toán thực tế thấp hơn vốn HĐND TPHCM đã giao. Do đó, UBND TPHCM đề xuất HĐND TPHCM điều chỉnh giảm vốn đã được HĐND TPHCM giao phân bổ chi tiết.

Cụ thể, số vốn phân bổ chi tiết hiện chưa được giao là 1.917 tỷ đồng. Trong đó, vốn ODA vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ điều chỉnh giảm hơn 1.731 tỷ đồng và vốn cân đối ngân sách thành phố điều chỉnh giảm hơn 185 tỷ đồng.

Các đại biểu HĐND TPHCM dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đại biểu HĐND TPHCM dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

UBND TPHCM cũng đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 cho 2 dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM và toàn bộ số vốn còn lại là 13.864 tỷ đồng cho các dự án đủ điều kiện bố trí vốn trong năm 2023.

Cụ thể, vốn đối ứng cho dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài là 157 tỷ đồng; vốn đầu tư của nhà nước tham gia dự án PPP là 5.800 tỷ đồng; vốn ngân sách tập trung là 20.641 tỷ đồng; vốn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu cho các quận huyện là 50,9 tỷ đồng; vốn cho các dự án trước đây sử dụng ngân sách quận là 7,7 tỷ đồng và vốn cho các dự án đầu tư công khẩn cấp là 306 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục