TPHCM đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo với 10 vụ án và 13 vụ việc

Tại buổi tiếp xúc cử tri quận 11, ĐB Nguyễn Hồ Hải cho biết, công tác phòng, chống tham nhũng là một vấn đề lớn và thực hiện một cách nghiêm túc, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Hiện Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM đang theo dõi 10 vụ án và 13 vụ việc.

Chiều 23-12, tổ đại biểu HĐND TPHCM khóa X, đơn vị số 12, gồm các đại biểu (ĐB): Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Quốc Lâm, Bí thư Quận ủy quận 11; Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và quản lý TPHCM tiếp xúc cử tri quận 11 sau kỳ họp thứ 13 HĐND TPHCM.

z5002566864472-af7f535f60a34a991f86747e52df5889-1418-4118.jpg
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri ở quận 11. Ảnh: CHÍ THẠCH

Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ quan tâm về vụ Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Lê Duy Minh bị bắt về tội “Nhận hối lộ”; vấn đề giải ngân đầu tư công ở TPHCM; việc kiểm tra nồng độ cồn liên tục dẫn tới ảnh hưởng đến các hộ kinh doanh ăn uống, nhà hàng, quán nhậu; việc phòng chống tham nhũng, tiêu cực; hoạt động kiểm tra, giám sát của HĐND TPHCM; trách nhiệm người đứng đầu cơ quan chủ quản để xảy ra tham nhũng; chỉnh trang kênh rạch…

z5002566760792-ad30cb0e13b751dda7b1a4bad7e0fa75-746.jpg
Cử tri quận 11 nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ĐB Nguyễn Hồ Hải ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp của cử tri và khẳng định sẽ chuyển tải đầy đủ các ý kiến tới cơ quan chức năng có liên quan.

Về vấn đề kiểm tra giám sát của HĐND TPHCM, ĐB Nguyễn Hồ Hải chia sẻ, thành phố có nhiều cố gắng, giải pháp trong việc kiểm tra, giám sát. Đặc biệt là ở các quận không còn HĐND.

z5002566735880-a662545bcb844197ab2028a2e1776005-8871.jpg
ĐB Nguyễn Hồ Hải trả lời các vấn đề cử tri quận 11 quan tâm. Ảnh: CHÍ THẠCH

Ở cấp Thành phố, Ủy ban kiểm tra Thành ủy là đầu mối để thống kê các cuộc thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Thành phố, các ngành, HĐND TPHCM… để tổng hợp báo cáo cho Ban Thường vụ Thành ủy thông qua kế hoạch chung, tránh chồng chéo.

"Công tác tự kiểm tra và trách nhiệm nêu gương của từng đồng chí ở các cơ quan là rất quan trọng; sự phát hiện và khả năng giám sát của quần chúng nhân dân với cán bộ, đảng viên đóng vai trò càng quan trọng hơn", ĐB Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.

Với vấn đề giải ngân đầu tư công, ĐB Nguyễn Hồ Hải cho biết, các cơ quan chức năng có liên quan đều cam kết trong việc giải ngân đầu tư trên địa bàn. Các quận, huyện hiện đạt tỷ lệ trên 80% giải ngân đầu tư công.

z5002566796391-97e96375b2f763c763ec71e31349fede-2354.jpg
ĐB Nguyễn Hồ Hải trả lời các vấn đề cử tri quan tâm. Ảnh: CHÍ THẠCH

ĐB Nguyễn Hồ Hải cho biết, TPHCM sẽ cố gắng đạt 65% kế hoạch di dời chỉnh trang đô thị với các hộ dân ở nhà ven và trên kênh rạch trong nhiệm kỳ 2020-2025. Lý giải về việc trên, ĐB chia sẻ là có nhiều yếu tố khách quan vì trong 2 năm đầu nhiệm kỳ thành phố “dồn” để phòng chống dịch, kinh tế suy thoái… Vì vậy, việc thu hút các nguồn lực khác, cùng với thực hiện vốn đầu tư công để giải tỏa nhà ven và trên rạch cũng gặp rất nhiều hạn chế, khó khăn.

Tại kỳ họp mới đây, HĐND TPHCM thông qua kế hoạch giải tỏa trên 1.400 căn nhà dự án Bờ Bắc Kênh Đôi (quận 8) với gần 5.000 tỷ đồng; dự án Rạch Xuyên Tâm (quận Bình Thạnh và quận Gò Vấp) 9.700 tỷ đồng với gần 1.900 căn nhà.

z5002566707876-de894a8035ade351ad7f2c950a8e5abe-5468.jpg
ĐB Nguyễn Hồ Hải chia sẻ với cử tri là hiện nay Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM đang theo dõi 10 vụ án và 13 vụ việc. Ảnh: CHÍ THẠCH

Chỉ 2 dự án đã hơn 14.000 tỷ đồng, TPHCM quyết tâm đến năm 2025, cố gắng thực hiện hơn 65% kế hoạch thực hiện dự án nhà ven và trên kênh rạch. Qua đó, sẽ giúp cải thiện môi trường sống của người dân và cải thiện các điều kiện về vệ sinh môi trường ở TPHCM.

ĐB Nguyễn Hồ Hải chia sẻ về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực là một vấn đề lớn và thực hiện một cách nghiêm túc, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. “Hiện nay, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM đang theo dõi 10 vụ án và 13 vụ việc”, ĐB Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.

z5002566894023-37e5a0776d687f8ee4b80c1e429bd37f-8805.jpg
Dịp này, tổ đại biểu HĐND TPHCM khóa X, đơn vị số 12 cũng trao tặng 10 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo quận 11”

Về vụ việc Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Lê Duy Minh bị bắt về tội “Nhận hối lộ” và các khâu trong công tác cán bộ, ĐB Nguyễn Hồ Hải chia sẻ, TPHCM bổ sung các quy trình để bổ nhiệm cán bộ, như: lấy ý kiến của cơ quan công an, lấy ý kiến các cơ quan thanh tra, kiểm tra. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, vẫn chưa phát hiện được vụ việc. Đây là một vấn đề rất đáng tiếc và cũng là một bài học để thành phố thực hiện quy trình công tác cán bộ trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục