TPHCM nâng chất Lực lượng 363 đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết

Đại biểu Trần Vĩnh Tuyến – Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, thành phố đã có kế hoạch tiếp tục nâng chất Lực lượng 363 phản ứng nhanh, phối hợp các lực lượng khác đảm bảo an toàn cho người dân trong dịp Tết và thời gian sau đó.

Đại biểu Trần Vĩnh Tuyến - Phó Chủ tịch UBND TPHCM thay mặt tổ đại biểu trao đổi các vấn đề cử tri quan tâm. Ảnh: MAI HOA
Đại biểu Trần Vĩnh Tuyến - Phó Chủ tịch UBND TPHCM thay mặt tổ đại biểu trao đổi các vấn đề cử tri quan tâm. Ảnh: MAI HOA
Chiều 23-12, tổ đại biểu HĐND TPHCM gồm các đại biểu Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Hoàng Danh, Bí thư Quận ủy quận 12 và Thượng tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn Công an TPHCM tiếp xúc cử tri quận 4 sau kỳ họp thứ 17 HĐND TP vừa diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9-12.

Cử tri quận 4 đặt nhiều câu hỏi về việc hiệu quả thu phí đỗ xe ô tô dưới lòng đường một số tuyến đường quận 1, 5, 10; về tiến độ các dự án hạ tầng; về tỉ lệ điều tiết ngân sách…

Cụ thể, cử tri Bùi Thị Nhàn ở phường 9 nêu vấn đề vì sao việc thu phí thời gian qua không hiệu quả. Cử tri cũng góp ý với thành phố nên chọn đơn vị khác triển khai thu phí vì ứng dụng My Parking thời gian qua đã bộc lộ nhiều hạn chế, không đa dạng phương thức thanh toán.

Trao đổi với cử tri, đại biểu HĐND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến – Phó Chủ tịch UBND TP cho biết thành phố sẽ tìm đơn vị công nghệ để triển khai hiệu quả hơn việc thu phí đỗ xe ô tô dưới lòng đường ở một số tuyến đường quận 1, 5, 10. Đại biểu Trần Vĩnh Tuyến cho biết thành phố cần thêm thời gian để nghiên cứu, thực hiện hiệu quả hơn, triệt để hơn chủ trương này, nhằm góp phần cho giao thông thông thoáng hơn.

TPHCM nâng chất Lực lượng 363 đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết ảnh 1 Cử tri quận 4 nêu nhiều ý kiến với tổ đại biểu HĐND TPHCM. Ảnh: MAI HOA
Cử tri bày tỏ ủng hộ khi thành phố thông qua chủ trương huy động vốn cho tuyến metro, thúc đẩy tiến độ thi công. Đại biểu Trần Vĩnh Tuyến cho biết về tuyến metro hiện nay, phương án tài chính đã ổn, các nhà thầu đang thi công và dự kiến 2020 sẽ hoàn thành. Với các dự án khác, cầu Thủ Thiêm 2 dự kiến quý 4-2020 sẽ hoàn thành; cầu Cần Giờ đã hoàn thành thi tuyển kiến trúc, dự kiến năm 2020 sẽ thi công và làm trong 4 năm, mở ra triển vọng phát triển kinh tế khu vực sinh thái Cần Giờ.

Liên quan đến tỉ lệ điều tiết ngân sách mà cử tri đặt câu hỏi, đại biểu Trần Vĩnh Tuyến cho biết thành phố đang xây dựng đề án để đầu năm 2020 báo cáo trung ương. Trong đó, TPHCM kiến nghị Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ được tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách để tăng chi đầu tư phát triển và chăm lo an sinh xã hội, từ đó phát triển tốt hơn, thu nhiều hơn và đóng góp cho ngân sách cả nước nhiều hơn.

Nhiều cử tri lo ngại về tình hình an ninh trật tự, nhất là trong tháng cuối năm. Đại biểu Trần Vĩnh Tuyến cho biết thành phố đã có kế hoạch tiếp tục nâng chất Lực lượng 363 phản ứng nhanh, phối hợp các lực lượng khác đảm bảo an toàn cho người dân trong dịp Tết và thời gian sau đó.

Tin cùng chuyên mục