TPHCM: Nhiều phương án đảm bảo an toàn điện mùa mưa bão

Trước diến biến phức tạp của mùa mưa bão năm nay, lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đang đề ra nhiều việc cần làm ngay đối với các địa bàn xung yếu, khu vực ven biển.

Nhân viên viên ngành điện TPHCM tuyên truyền an toàn điện mùa mưa bão kết hợp khảo sát, tư vấn cho khách hàng (ẢNH: VIỆT HOA)
Nhân viên viên ngành điện TPHCM tuyên truyền an toàn điện mùa mưa bão kết hợp khảo sát, tư vấn cho khách hàng (ẢNH: VIỆT HOA)

Chú trọng vùng ven biển và địa bàn thấp trũng

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ nay đến hết năm 2026, cả nước còn 3-5 cơn bão. Để ứng phó hiệu quả, Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đang tập trung rà soát lưới điện, xử lý các điểm xung yếu, chuẩn bị vật tư, phương tiện và bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại các địa bàn ven biển, vùng thấp trũng và những khu vực có phụ tải quan trọng.

Có mặt tại Công ty Điện lực Đất Đỏ vào những ngày mưa gió giữa tháng 9-2026, chúng tôi cảm nhận không khí làm việc tất bật ở đây. Tại Tổ vận hành lưới điện, các kỹ sư, công nhân liên tục túc trực, vận hành hệ thống máy tính, theo dõi tình hình cung cấp điện trên các địa bàn: Xuyên Mộc, Châu Đức, Long Điền và Đất Đỏ (cũ). Cạnh đó, lực lượng phản ứng nhanh luôn trong tư thế sẵn sàng để kịp thời xử lý sự cố có tin báo từ người dân, doanh nghiệp. Ông Trương Quốc Dũng, Tổ trưởng Tổ quản lý lưới điện 3, Công ty Điện lực Đất Đỏ, cho biết: “Sự cố về điện thường tăng cao vào mùa mưa, do đó tất cả các bộ phận trong đơn vị luôn làm việc trong tư thế tập trung cao độ”.

Theo ông Dũng, trong mùa mưa, các vùng trũng thấp, cửa sông, nơi có nhiều kênh rạch, thường xuyên xảy ra ngập, triều cường và sạt lở là những nơi có nguy cơ cao xảy ra sự cố về điện. Tương tự, dọc bờ biển, lưới điện phải đối mặt với gió mạnh, dông lốc, cây xanh và vật thể va vào đường dây, dễ dẫn đến sự cố.

Để phòng ngừa sự cố xảy ra, đơn vị thường xuyên kiểm tra đường dây, phát quang, mé nhánh, đặc biệt là trước mùa mưa bão để tránh cây ngã đổ ảnh hưởng đến đường dây, tổ chức ứng trực 24/7 để đảm bảo khắc phục sự cố nhanh nhất, không để gián đoạn cung cấp điện.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Vũng Tàu, chia sẻ, gần đây, Công ty Điện lực Vũng Tàu được EVNHCMC đầu tư thêm nhiều trang thiết bị hiện đại để phát hiện sớm và xử lý kịp thời các sự cố. Tại Đặc khu Côn Đảo, lưới điện tự động hóa đã được đầu tư, nâng cao chất lượng phục vụ, nguồn điện ổn định.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đất Đỏ, cho biết thêm, việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số giúp công tác đảm bảo an toàn điện mùa mưa bão hiệu quả hơn. Thông qua các hệ thống, thiết bị thu thập dữ liệu từ xa như công tơ, hệ thống SCADA... thông tin được cập nhật nhanh chóng, chính xác giúp chúng tôi kịp thời dự báo, đo lường và xử lý nhanh chóng.

Hàng năm, EVNHCMC đều rà soát, kiện toàn lực lượng và phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, phân công cụ thể nhiệm vụ từng công ty điện lực. Trên cơ sở phương án được thông qua, đơn vị tổ chức diễn tập các tình huống để nâng cao khả năng phối hợp và ứng phó thực tế. Năm 2026, EVNHCMC đã tổ chức nhiều đợt diễn tập, đồng thời chuẩn bị phương án bảo đảm thông tin liên lạc, duy trì cấp điện cho các phụ tải quan trọng, cắt điện và chuyển tải khi cần thiết.

Phối hợp tuyên truyền an toàn điện

Hiện công tác phối hợp với chính quyền địa phương cũng được ngành điện TPHCM chú trọng. Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty Điện lực Đất Đỏ Nguyễn Tiến Dũng cho biết, đơn vị đang tham gia Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự của các xã, phối hợp tuyên truyền an toàn điện trên hệ thống phát thanh địa phương và kịp thời báo cáo, phối hợp xử lý khi có thiệt hại do thiên tai. Công ty cũng đẩy mạnh tuyên truyền an toàn điện mùa mưa bão kết hợp khảo sát, tư vấn cho khách hàng; đến nay đã thực hiện tuyên truyền đến khoảng 6.200 khách hàng trên địa bàn.

Về phía chính quyền địa phương, ông Lê Minh Kha, Trưởng phòng Kinh tế xã Long Điền, cho biết, đầu mùa mưa đến nay, trên địa bàn xã chưa ghi nhận trường hợp nào gây thiệt hại. “Ngành điện cũng phối hợp với xã tuyên truyền về công tác an toàn điện thường xuyên trên các kênh phát thanh, truyền hình, đến trực tiếp các hộ dân, doanh nghiệp”, ông Kha nói.

Người dân, doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM, đặc biệt là khu vực ven biển cũng từng bước chủ động, phối hợp trong công tác cắt cây tỉa nhánh cây xanh, giữ an toàn hành lang lưới điện, thường xuyên phối hợp với ngành điện kiểm tra các thiết bị điện trong, ngoài nhà và thông báo kịp thời khi phát hiện có nguy cơ sự cố.

Ông Huỳnh Hữu Phước, ngụ đường Trần Hưng Đạo, xã Long Điền, cho biết, đầu mùa mưa, đội ngũ tuyên truyền viên của EVNHCMC đã tới tận nhà cung cấp nhiều cẩm nang sử dụng điện an toàn và tiết kiệm. “Các anh còn tận tình hướng dẫn cách chằng chống nhà cửa, tránh cây xanh ngã đổ và thay thế các đường dây cũ kỹ, thiết bị không an toàn... Việc này giúp khách hàng có thêm kiến thức và kỹ năng, nên chúng tôi an tâm lắm”, ông Huỳnh Hữu Phước bộc bạch.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thanh Minh ngụ ấp Long Nguyên, xã Long Điền, TPHCM bày tỏ: “Nhờ các anh nhân viên điện lực thường xuyên hỗ trợ kiểm tra và tư vấn, giúp gia đình tôi có thêm kiến thức về an toàn điện, ứng phó nhanh các sự cố về điện trong mùa mưa bão”.

Ngành điện TPHCM khuyến cáo người dân một số nội dung chính trong mùa mưa bão như sau: nên lắp aptomat chống rò điện ở đầu nguồn dây dẫn trong nhà; dây dẫn phải có vỏ bọc cách điện tốt, đặt trong ống bảo vệ và chọn tiết diện đủ chịu tải; tuyệt đối không chạm vào thiết bị điện khi tay ướt, đi chân đất hoặc đứng nơi ẩm ướt. Khi nước ngập vào nhà hoặc nghe âm thanh bất thường từ thiết bị điện, phải lập tức ngắt cầu dao tổng và báo ngay cho ngành điện.

Người dân không xây dựng nhà, công trình vi phạm khoảng cách an toàn trong hành lang lưới điện cao áp, đặc biệt không buộc dây phơi, treo biển quảng cáo gần đường dây điện, không tự ý chặt cây gần đường dây và không thả diều gần hành lang an toàn lưới điện cao áp, gây nguy hiểm đến an toàn hệ thống lưới điện vào mùa mưa bão.

Tin cùng chuyên mục