TPHCM: Tích cực, chủ động ngăn chặn dịch bệnh

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH), bệnh tay - chân - miệng cũng như dịch cúm A/H5N1, H1N1, chiều 20-9, UBND TPHCM đã triệu tập cuộc họp với lãnh đạo 24 quận huyện và ngành y tế bàn biện pháp đối phó.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH), bệnh tay - chân - miệng cũng như dịch cúm A/H5N1, H1N1, chiều 20-9, UBND TPHCM đã triệu tập cuộc họp với lãnh đạo 24 quận huyện và ngành y tế bàn biện pháp đối phó.

Báo cáo tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP, ông Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết từ đầu năm đến nay đã có gần 5.000 trường hợp mắc SXH. “Số ca mắc từ đầu năm đến nay giảm một nửa so với cùng kỳ năm 2009 và chưa có trường hợp tử vong. Cùng kỳ năm ngoái đã có 9 trường hợp tử vong”, ông Giang nói.

Tuy nhiên, ông Giang cảnh báo, hiện dịch SXH đang bước vào đỉnh với hơn 300 ca/tuần và dự báo trong tháng 10 sẽ có nhiều ca nhiễm SXH hơn nếu không phòng ngừa một cách hiệu quả. Hiện tại, nhiều quận huyện có số ca mắc SXH tăng nhiều như quận 8, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh…

Lý giải cho tình hình dịch bệnh bùng phát, đại diện các quận huyện đổ thừa do nguyên nhân khách quan là thời tiết thất thường và trên địa bàn có nhiều công trình xây dựng dở dang, tạo điều kiện cho lăng quăng sinh sôi! Đại diện quận Tân Bình cho rằng, đã “lăn xả” chỉ đạo phòng chống và thành lập các đoàn kiểm tra tới tận khu dân cư nhưng nhiều công trình xây dựng bừa bộn, các khu dân cư khá giả trồng nhiều cây kiểng đã tạo thuận lợi cho lăng quăng phát triển nên chưa triệt tiêu được mầm bệnh.

Còn đại diện quận 8 cho rằng, công tác phòng chống khó khăn do “vướng” nhiều kênh rạch, dự án xây dựng ở phường 15, 16, đại lộ Đông Tây. Không rõ công tác phòng chống dịch bệnh SXH ở quận 8 như thế nào nhưng theo lãnh đạo UBND TP, người dân quận 8 có đơn thư phản ánh lên TP vẫn còn tồn tại tình trạng ao tù nước đọng; việc phòng chống dịch bệnh của chính quyền địa phương chậm chạp.

Không chỉ dịch SXH, theo ông Lê Trường Giang, hiện dịch cúm A/H1N1, A/H5N1 cũng có nguy cơ tái phát. “Trong những tháng cuối năm, thời tiết thuận lợi cho dịch cúm A/H1N1 và cúm mùa phát triển. Nếu không cải thiện điều kiện vệ sinh, không có biện pháp phòng ngừa cụ thể, nhiều trường hợp có thể tử vong nếu dịch bệnh quay lại. Và nếu virus thay đổi độc lực, tỷ lệ tử vong sẽ cao hơn”, ông Giang khuyến cáo. Trong khi tình trạng giết mổ gia cầm tự phát tràn lan, sự chủ quan của người dân đang có nguy cơ “kéo” dịch cúm A/H5N1 quay trở lại.

Ông Lê Trường Giang cho rằng các quận huyện chưa xử lý các ổ dịch theo đúng hướng dẫn của Sở Y tế, không kiên quyết xử phạt theo quy định đối với các nơi chây ỳ không chịu diệt ổ lăng quăng làm phát tán dịch bệnh… Để phòng chống dịch bệnh hiệu quả, từng phường, xã phải tổ chức kiện toàn lực lượng phòng chống dịch và phân công cụ thể đúng người, đúng việc. 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ông Phạm Việt Thanh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế TPHCM yêu cầu Trung tâm Y tế dự phòng TP đôn đốc tập huấn lực lượng y tế các địa phương, kiểm tra giám sát và trực tiếp xử lý các ổ dịch, dự báo tình hình dịch bệnh để có biện pháp kịp thời ứng phó.

Đồng chí Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu UBND quận huyện chỉ đạo các phường, xã thực hiện nghiêm túc biện pháp phòng chống dịch bệnh như hướng dẫn của Sở Y tế. Quy trách nhiệm cụ thể từng lãnh đạo phường, xã, khu phố, tổ dân phố để dịch bùng phát.

Đồng chí Hứa Ngọc Thuận đề nghị cả hệ thống đoàn thể chính trị ở các địa phương vào cuộc phòng chống dịch bệnh; phát động phong trào làm sạch khu phố, tổ dân phố để phòng ngừa bệnh dịch; chỉ đạo Sở Y tế tiếp tục lập các đoàn kiểm tra giám sát, đôn đốc các địa phương đề phòng dịch bệnh, chuẩn bị đầy đủ thuốc men, hóa chất điều trị người bệnh…

Quỳnh Chi

Tin cùng chuyên mục