Trước khi bắt đầu buổi làm việc, lãnh đạo hai địa phương cùng đoàn đại biểu hai bên đã dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.
Đồng chí Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra đúng dịp TPHCM và tỉnh Champasak kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác (8-2001 - 8-2026), là dịp để hai bên nhìn lại chặng đường 1/4 thế kỷ hợp tác, đánh giá kết quả và xác định khuôn khổ hợp tác mới.
Giai đoạn 2022-2025, hai địa phương duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi đoàn. Riêng năm 2025, đồng chí Alounxay Sunnalath, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Champasak, hai lần dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao đến thăm TPHCM.
Hợp tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tiếp tục là điểm sáng. TPHCM duy trì 55 suất học bổng đại học và sau đại học mỗi năm cho cán bộ, sinh viên Champasak; tổ chức lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho 15 cán bộ của tỉnh.
Hai địa phương cũng đẩy mạnh giao lưu nhân dân thông qua chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào học tập tại TPHCM”, đồng thời duy trì hợp tác kinh tế, xúc tiến thương mại, đầu tư và triển khai một số dự án, trong đó có Dự án Quảng trường Đỏ tại Champasak.
Về định hướng hợp tác thời gian tới, TPHCM đề nghị hai địa phương tiếp tục củng cố nền tảng chính trị, duy trì trao đổi đoàn; phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 50 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào vào năm 2027.
Hai bên phấn đấu triển khai 3-5 dự án hợp tác cụ thể, tổ chức 2-3 hoạt động xúc tiến du lịch và hình thành 2-3 cặp doanh nghiệp hợp tác, nhất là trong lĩnh vực du lịch. TPHCM sẵn sàng giới thiệu nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội tại Champasak, tập trung vào nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản và nâng cao năng suất, chất lượng lúa.
Về phía tỉnh Champasak, đồng chí Phimpone Phandanuvong, Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Champasak khẳng định luôn coi trọng quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; đánh giá hợp tác giữa Champasak và TPHCM ngày càng đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả thiết thực. Hiện Champasak có quan hệ hợp tác với 9 tỉnh, 4 thành phố và 13 cơ quan, đơn vị của Việt Nam, trong đó có TPHCM.
Theo Bản ghi nhớ giai đoạn 2026-2030, hai bên thống nhất tăng cường trao đổi đoàn; mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư, nông nghiệp, du lịch, tài chính; nghiên cứu triển khai Dự án Quảng trường Đỏ tại Champasak, thúc đẩy hình thành Trung tâm Thương mại Hữu nghị Champasak - TPHCM và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư.
Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, TPHCM tiếp tục hỗ trợ 55 suất học bổng mỗi năm, 10 suất đào tạo ngắn hạn cho cán bộ y tế; hỗ trợ đào tạo kiến thức đối ngoại, tiếng Việt, tiếng Anh cho cán bộ Champasak. Phía Champasak tiếp tục cấp học bổng cho cán bộ, công chức và học sinh TPHCM học tiếng Lào tại Trường Đại học Champasak.
Hai địa phương cũng thống nhất đẩy mạnh giao lưu thanh niên, hợp tác giữa Mặt trận hai địa phương; luân phiên tổ chức các chương trình nghệ thuật, tuần lễ văn hóa, triển lãm hàng hóa.
Đồng chí Souksavanh Vilayvong khẳng định hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ triển khai Bản ghi nhớ thành các chương trình, dự án cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai địa phương, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.
Bản ghi nhớ được ký bởi đồng chí Nguyễn Lộc Hà và đồng chí Phimpone Phandanuvong, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Champasak, có hiệu lực 5 năm kể từ ngày ký.