Từ khóa: #trầm cảm

"Vua Digan" Tyson Fury

Tyson Fury “giận dữ”: Không muốn làm “Hiệp sĩ”, muốn làm thứ gì đó khác như là… “Hoàng đế miền Bắc nước Anh”

Tính cách kỳ quái nhưng thập phần độc đáo của Tyson Fury “giận dữ”, ở trong và cả ngoài sàn đài, là vô song. Điều này lại một lần nữa được thể hiện khi anh trả lời phỏng vấn độc quyền trên Telegraph hôm 29-12. Võ sĩ khổng lồ người Anh không hề thích thú với tước vị Hiệp sĩ mà nhiều nhân vật thể thao hàng đầu Vương quốc Anh đạt được. Trái lại, anh thích thứ gì đó khác biệt, có “quyền thế thực tế hơn”…
Tìm ra cách đo mức độ trầm cảm

Tìm ra cách đo mức độ trầm cảm

Kết quả một nghiên cứu vừa được đăng trên Tạp chí Công nghệ MIT của Mỹ cho biết, các nhà khoa học đã tìm ra phương pháp kích thích não sâu (DBS), vốn được áp dụng để điều trị bệnh Parkinson, để xác định chứng trầm cảm.
Tư vấn tâm lý trực tuyến cho học sinh tiểu học và THCS

Tư vấn tâm lý trực tuyến cho học sinh tiểu học và THCS

Sáng 15-12, tại tọa đàm “Nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe tinh thần học sinh” do Phòng GD-ĐT quận 3 tổ chức, các chuyên gia, cán bộ quản lý giáo dục đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác tư vấn tâm lý trong trường học.

 

Những người gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần thường kèm theo nhiều triệu chứng mệt mỏi. Ảnh: India Times

Bệnh tâm thần ảnh hưởng đến tim

Các nhà nghiên cứu của Đại học Nam Australia, Đại học Malaya, Đại học Kebangsaan Malaysia và Đại học Tunku Abdul Rahman đã thực hiện 12 cuộc nghiên cứu các hội chứng rối loạn lo âu, trầm cảm, rối loạn hoảng sợ… và phát hiện ra rằng, bệnh tâm thần có mối liên hệ chặt chẽ với các vấn đề liên quan đến huyết áp và sự thay đổi nhịp tim, các bệnh tim mạch và thậm chí là suy nội tạng.
Ihattaren treo giày dù chưa đá trận nào cho Juventus?

Bị đốt xe, sao trẻ Juventus tính đường giải nghệ

Sự cố ngay trong ngày cưới của Mohamed Ihattaren, cầu thủ được Ajax Amsterdam mượn từ Juventus. Từ một thần đồng xuất chúng của bóng đá Hà Lan, tài năng 20 tuổi này lại đang đứng trước ngưỡng cửa... treo giày.
Tự hủy hoại da do trầm cảm

Tự hủy hoại da do trầm cảm

Bệnh viện Da liễu TPHCM vừa tổ chức Hội nghị da liễu miền Nam, với sự tham gia của nhiều chuyên gia đầu ngành về da liễu trong cả nước.
Bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân

TPHCM triển khai thử nghiệm “cấp cứu trầm cảm”

Ngày 22-7, Sở Y tế TPHCM cho biết, đang triển khai hoạt động “cấp cứu trầm cảm” nhằm kịp thời tiếp cận người bệnh để chăm sóc và điều trị chuyên khoa kịp thời những trường hợp có biểu hiện trầm cảm thể nặng.
Gia tăng trầm cảm ở phụ nữ trước, sau sinh

Gia tăng trầm cảm ở phụ nữ trước, sau sinh

Khoảng thời gian mang thai và sau sinh được xem là giai đoạn quan trọng và căng thẳng đối với phụ nữ. Rất nhiều người đã rơi vào tình trạng trầm cảm sau sinh do nhiều nguyên nhân khác nhau và tình trạng này có dấu hiệu gia tăng trong đại dịch Covid-19.
“Đại dương đen” - Góc nhìn từ thế giới trầm cảm

“Đại dương đen” - Góc nhìn từ thế giới trầm cảm

Ngày 26-3, tác giả Đặng Hoàng Giang đã có buổi tọa đàm, giao lưu cuốn sách “Đại dương đen” tại Viện Pháp ở Hà Nội. Nhiều câu chuyện quý giá hiếm hoi của những người trầm cảm đã được chia sẻ trong tọa đàm.
Quây quần bên gia đình cũng là cách giúp giảm stress

Tôi không có thời gian để trầm cảm


Có người nói, trầm cảm ở người trẻ hiện nay như một căn bệnh “nan y”, khó tìm ra nguyên nhân cụ thể để trị tận gốc. Với những người thuộc thế hệ 8X như chúng tôi, nói “không có thời gian để trầm cảm” cũng không sai. Còn với xã hội hiện tại, khi có quá nhiều sự lựa chọn và kết nối bên ngoài thì bạn trẻ lại mất kết nối với chính mình…
Hà Tĩnh: Một bé trai 2 tháng tuổi tử vong tại nhà

Hà Tĩnh: Một bé trai 2 tháng tuổi tử vong tại nhà

Ngày 5-2, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc một bé trai 2 tháng tuổi, trú tại xóm 11, xã Hương Giang (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) tử vong thương tâm tại nhà.
“Mất kết nối”: Đi tìm nguyên nhân gây ra trầm cảm và lo âu

“Mất kết nối”: Đi tìm nguyên nhân gây ra trầm cảm và lo âu

Từng là nạn nhân của chứng trầm cảm từ tuổi thiếu niên và phải dùng thuốc ở độ tuổi ấy, Johann Hari đã viết nên cuốn sách Mất kết nối (Saigon Books và NXB Thế Giới), qua đó giúp bạn đọc khám phá các nguyên nhân thực của trầm cảm và các giải pháp cho chính mình.
Di chứng hậu Covid-19 và cách điều trị?

Di chứng hậu Covid-19 và cách điều trị?

Dù người bệnh sau khi mắc Covid-19 đã phục hồi và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, nhưng họ có thể mắc một số di chứng, biến chứng, sự tổn thương mà Covid-19 để lại. Một số di chứng hậu Covid-19 có thể bắt gặp là bệnh lý hô hấp, khó thở khi gắng sức, tim mạch, tăng đông, huyết khối, rối loạn lo âu, trầm cảm, về nội tiết có thể gây rụng tóc, rối loạn chức năng thận, tổn thương thận cấp... Vậy, phác đồ điều trị cho những bệnh nhân mắc di chứng hậu Covid-19 là gì?
Du lịch và trải nghiệm những vùng đất mới là cách giải tỏa áp lực tinh thần cho người trẻ (Ảnh được chụp ở thời điểm dịch Covid-19 chưa bùng phát trong cộng đồng)

Lắng nghe chính mình

Áp lực vô hình từ công việc, học tập, bạn bè, tình yêu… dẫn đến những tâm sự không biết giãi bày với ai, những tổn thương tâm lý chưa kịp chữa lành, trở thành nỗi lo ngày càng lớn với giới trẻ hiện đại. 
Nguy cơ lây lan dịch mạnh nếu buông lỏng cảnh giác

Nguy cơ lây lan dịch mạnh nếu buông lỏng cảnh giác

Đó là thông tin được PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết tại Hội thảo “Bảo vệ sức khỏe, thích ứng an toàn với dịch Covid-19” do Báo Tiền Phong tổ chức tại 2 đầu cầu Hà Nội và TPHCM, ngày 24-11.