20 triệu người Việt bị thừa cân, béo phì

Là quốc gia có tốc độ gia tăng béo phì nhanh nhất Đông Nam Á, Việt Nam đang có khoảng 20 triệu người thừa cân, béo phì. 

Thông tin trên được các chuyên gia y tế chia sẻ tại Họp báo “20 triệu lý do hành động vì bệnh béo phì tại Việt Nam” diễn ra vào sáng 4-3, nhân Ngày Thế giới nâng cao nhận thức về bệnh béo phì.

Chia sẻ tại họp báo, PGS-TS-BS Trần Quang Nam, Trưởng khoa Nội tiết, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, cho hay, Việt Nam có khoảng 19,5% dân số (tương đương 20 triệu người) đang sống chung với thừa cân – béo phì.

PGS.TS.BS Trần Quang Nam, Trưởng khoa Nội tiết - Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh H1.JPG
PGS-TS-BS Trần Quang Nam, Trưởng khoa Nội tiết, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cảnh báo về bệnh béo phì

Mặc dù tỷ lệ béo phì thấp nhất Đông Nam Á, nhưng Việt Nam lại có tốc độ gia tăng béo phì nhanh nhất khu vực với 38%.

Còn theo ThS Phạm Thị Minh Châu, Bộ môn Tâm thần, Trường Đại học Y Dược TPHCM, ngoài gánh nặng về sức khỏe và tài chính, người thừa cân – béo phì còn chịu những áp lực từ người xung quanh và tâm lý tự trách.

Không ít người cho rằng, béo phì là hệ quả của lối sống thiếu kỷ luật, sự lười biếng, khiến người bệnh tự ti và trì hoãn hỗ trợ y tế. Tỷ lệ người béo phì mắc trầm cảm ngày càng cao.

Các chuyên gia thảo luận tại sự kiện hưởng ứng Ngày Thế giới nâng cao nhận thức về bệnh béo phì ngày 04 tháng 03 năm 2026.JPG
Họp báo được tổ chức nhân Ngày Thế giới nâng cao nhận thức về bệnh béo phì (4-3)

Theo nghiên cứu Action Việt Nam, 79% người béo phì gặp trở ngại liên quan đến công việc cần ngoại hình, 62% có xu hướng bị trêu chọc hoặc phân biệt, 54% cho rằng, béo phì là do họ lười biếng.

"Vì thế, chúng tôi hy vọng cộng đồng sẽ ngày càng nhận thức đúng hơn về béo phì, giúp người bệnh giảm tự ti, thêm động lực trong việc quản lý cân nặng và sức khỏe", ThS Phạm Thị Minh Châu bày tỏ.

Theo Viện dinh dưỡng Quốc gia, tại nước ta, từ năm 2010 đến 2020, tỷ lệ thừa cân, béo phì của trẻ em độ tuổi đi học tăng từ 8,5% lên 19%; tỷ lệ béo phì ở khu vực thành thị cao hơn hẳn so với nông thôn. Riêng TPHCM, tỷ lệ béo phì ở thanh thiếu niên vượt mốc 50%, ở Hà Nội là trên 41%.

Tin cùng chuyên mục