

Tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ
Một quan chức quân sự Mỹ cho biết Mỹ sắp hoàn tất thỏa thuận xây dựng hệ thống đánh chặn tên lửa thứ ba, trên mặt đất, ở châu Âu. Các nước ứng cử viên làm nơi đặt 10 bệ phóng tên lửa đánh chặn tốc độ cao gồm có: Ba Lan, Cộng hòa Czech và Anh.
Đàm phán về vấn đề này đã được khởi động cách đây một thời gia và 100 triệu USD đã được chuẩn chi cho việc xây dựng hệ thống đánh chặn tên lửa ở châu Âu - một bộ phận trong hệ thống chống tên lửa toàn cầu của Mỹ. Hai hệ thống đánh chặn tên lửa đã được triển khai trên đất Mỹ được đặt tại Fort Greely bang Alaska và căn cứ không quân Vandenberg bang California.
Theo quan chức Lầu Năm Góc, hệ thống đánh chặn ở châu Âu là để ngăn chặn tên lửa của Iran nhằm vào các nước châu Âu hay các mục tiêu Mỹ, nếu Tehran có tên lửa xuyên lục địa trong tương lai.
Phản ứng trước nguồn tin trên, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Ivanov đã cảnh báo Nga sẽ đáp lại mạnh mẽ việc Mỹ triển khai tên lửa đánh chặn tại căn cứ quân sự của Mỹ ở châu Âu. Điều quan trọng đối với Nga hiện nay là xác định khả năng của các tên lửa đánh chặn của Mỹ sẽ triển khai trước khi có các bước đáp lại tương ứng.
Bộ trưởng Ivanov cho rằng điều Nga cần xác định không phải là nước nào ở châu Âu sẽ là chủ nhà của các tên lửa đánh chặn của Mỹ mà là tính chất của căn cứ mà Mỹ sẽ triển khai tên lửa, loại tên lửa và số lượng tên lửa được triển khai. Nga đã thảo luận với Mỹ về vấn đề này nhiều năm trước đây.
LQ (Theo TTXVN)