Triệt phá đường dây sản xuất quần áo thể thao giả thương hiệu lớn

Ngày 7-8, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá đường dây sản xuất quần áo thể thao giả thương hiệu lớn.
Huân và Tài (từ trái qua phải). Ảnh: CACC
Huân và Tài (từ trái qua phải). Ảnh: CACC

Trước đó, trinh sát Phòng PC03 phát hiện một số đối tượng có hành vi sản xuất, kinh doanh quần áo giả các thương hiệu nổi tiếng được đăng ký quyền bảo hộ nên đeo bám.

Ngày 26-7, Phòng PC03 cùng Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Thủ Đức phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Tài (sinh năm 1989, ngụ quận Bình Thạnh) đang giao nhận và vận chuyển 320 áo thun giả thương hiệu ở trước cửa kho Công ty TNHH sản xuất may mặc V.N.S. tại con hẻm đường Man Thiện (phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, TPHCM).

Tài khai số hàng trên là giả, mua từ công ty này ở quận Gò Vấp do Đặng Thái Huân (sinh năm 1987, ngụ tỉnh Bình Thuận) làm giám đốc. Khám xét kho hàng, công an thu thêm 600 bộ quần áo thể thao nhãn hiệu nổi tiếng, xe ô tô.

Mở rộng, công an khám xét xưởng may của công ty này ở xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận và thu 8 CPU chứa nhiều tài liệu liên quan việc làm giả các sản phẩm may mặc, máy may, máy in…

Các công nhân xác nhận có sản xuất quần áo thể thao các nhãn hiệu nổi tiếng theo chỉ đạo của Huân. Phía công ty bị làm giả cho biết, số hàng bị thu giữ đều là giả và cũng không ủy quyền cho Huân sản xuất. Tổng lô hàng, máy móc trị giá khoảng 1 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tài và Huân về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Tin cùng chuyên mục