Triệt phá nhiều tụ điểm cờ bạc ở TP Thủ Đức

Ngày 26-6, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã khởi tố Huỳnh Thị Tuyết Ngọc và 7 bị can khác về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.
Hai đối tượng tại cơ quan công an
Hai đối tượng tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 17-6, nhiều mũi trinh sát của Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã ập vào 4 căn nhà ở phường Hiệp Phú, phường Long Thạnh Mỹ, phường Tân Phú bắt quả tang Ngọc cùng 45 người khác đang có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Hiện trường, công an thu hơn 100 triệu đồng, 9 ĐTDĐ, máy tính, giấy ghi đề, cùng nhiều tang vật phục vụ cho hoạt động đánh bạc.

Công an xác định, Ngọc cùng con gái ghi phơi đề cho nhiều người ở TP Thủ Đức. Mỗi ngày, sau khi phơi đề xong hai mẹ con Ngọc gửi cho Sơn. Sơn cho một thanh niên xuống nhà của Ngọc lấy phơi đề, lấy tiền.

Đồng thời, thanh niên cũng chi trả tiền trúng đề cho hai mẹ con Ngọc để trả cho các con bạc. Riêng 3 tụ điểm còn lại, các đối tượng cầm đầu cũng tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức ghi đề cho nhiều người khác.

Tin cùng chuyên mục