Trung Quốc thông qua luật an ninh quốc gia về Hồng Công

Theo Tân Hoa xã, ngày 28-5, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc bỏ phiếu thông qua luật an ninh quốc gia về Hồng Công nhằm thiết lập, cải thiện hệ thống pháp luật và cơ chế thực thi cho Đặc khu hành chính Hồng Công.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bỏ phiếu về luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông tại phiên họp bế mạc Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc tại Bắc Kinh vào ngày 28 tháng 5. Ảnh: Reuters
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bỏ phiếu về luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông tại phiên họp bế mạc Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc tại Bắc Kinh vào ngày 28 tháng 5. Ảnh: Reuters

Luật an ninh mới sẽ cấm các hành vi và hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố và can thiệp nước ngoài ở đặc khu. Luật cũng có thể cho phép các cơ quan an ninh và tình báo Trung Quốc thiết lập cơ sở trong thành phố.

Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Công Lâm Trịnh Nguyệt Nga trước đó khẳng định dự luật an ninh không ảnh hưởng đến các quyền, tự do, tính độc lập tư pháp của đặc khu và bà sẽ hợp tác hoàn toàn với Quốc hội Trung Quốc để hoàn thành dự luật.

Cùng ngày, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết luật an ninh này được xây dựng để “duy trì vững chắc chính sách một nước, hai chế độ cũng như sự ổn định lâu dài và thịnh vượng của Hồng Công” nhằm bác bỏ suy luận của các nước phương Tây rằng Bắc Kinh đã từ bỏ mô hình một nước, hai chế độ.

Tin cùng chuyên mục