Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM thăm các nhà giáo tiêu biểu

Chiều 17-11, Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TPHCM do đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM thăm các nhà giáo tiêu biểu ảnh 1 Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê và GS-TS Chu Phạm Ngọc Sơn trò chuyện về các dự án Giáo sư đang thực hiện. Ảnh: THU HƯỜNG
Đến thăm GS-TS Chu Phạm Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật TPHCM, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê đánh giá cao những cống hiến của Giáo sư cho ngành giáo dục - đào tạo; đặc biệt là những sáng kiến, đóng góp của Thầy cho khoa học kỹ thuật và cho sự phát triển của thành phố. Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê chúc GS-TS Chu Phạm Ngọc Sơn cùng gia đình dồi dào sức khỏe, tiếp tục nghiên cứu, cống hiến, dẫn dắt và truyền cảm hứng say mê nghiên cứu khoa học cho các thế hệ học trò.

Xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM dành cho các thế hệ nhà giáo, cũng như hỗ trợ, tạo điều kiện cho các nhà giáo cống hiến và làm việc, GS-TS Chu Phạm Ngọc Sơn khẳng định, dù tuổi đã cao nhưng bản thân luôn cống hiến hết mình cho sự phát triển của thành phố.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM thăm các nhà giáo tiêu biểu ảnh 2 Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê chúc GS-TS Chu Phạm Ngọc Sơn luôn mạnh khoẻ, tiếp tục nghiên cứu, cống hiến, dẫn dắt và truyền cảm hứng say mê nghiên cứu khoa học cho các thế hệ học trò. Ảnh: THU HƯỜNG
GS-TS Chu Phạm Ngọc Sơn năm nay 87 tuổi. Trong sự nghiệp học thuật của mình, GS-TS Chu Phạm Ngọc Sơn đã công bố 200 báo cáo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành, có 5 công trình được đưa vào sản xuất, xuất bản nhiều giáo trình, chuyên luận về hóa học đại cương và nhiệt động hóa học. GS-TS Chu Phạm Ngọc Sơn là đại biểu Quốc hội 3 khóa, là Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật TPHCM và Chủ tịch Hội Hóa học TPHCM nhiều năm liền. Ông được Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý.

Đoàn cũng đến thăm nhà giáo Lê Xuân Hồng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Đại học - Cao đẳng, nguyên Hiệu trưởng Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo Trung ương TPHCM. Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê bày tỏ vui mừng khi nhà giáo Lê Xuân Hồng khỏe mạnh, vẫn nóng hổi niềm đam mê với ngành giáo dục. 

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM thăm các nhà giáo tiêu biểu ảnh 3 Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê thăm, chúc mừng nhà giáo Lê Xuân Hồng. Ảnh: THU HƯỜNG
Theo đồng chí, nền giáo dục TPHCM đã có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao dân trí cũng như sự phát triển của thành phố. Để có kết quả đó, sự đóng góp của các nhà giáo là rất lớn, trong đó có sự đóng góp thầm lặng của những nhà giáo lớn tuổi như nhà giáo Lê Xuân Hồng.
Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê chúc nhà giáo Lê Xuân Hồng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục cháy bỏng với những dự án giáo dục và truyền lửa yêu nghề cho các thế hệ nhà giáo trẻ. Đồng chí cũng mong muốn nhà giáo Lê Xuân Hồng tiếp tục đóng góp ý tưởng để ngành giáo dục TPHCM phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Tin cùng chuyên mục