Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa: Phát triển kinh tế phải đảm bảo công bằng, an sinh xã hội

Trao quà tết đến hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại Đà Nẵng nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, mỗi bước phát triển kinh tế phải đảm bảo công bằng, an sinh xã hội và chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Sáng 29-1, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương dẫn đầu đoàn công tác đến TP Đà Nẵng chúc tết, tặng quà đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024.

Tham dự có ông Huỳnh Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và ông Vũ Văn Tiến, Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

dsc06930-1714.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại chương trình “Chợ Tết 0 đồng”. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quan tâm các sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương nhất là ngày toàn dân hướng đến Tết cổ truyền. Vì vậy, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều phân công các đồng chí lãnh đạo Trung ương về thăm, chung vui các hoạt động tết của nhân dân tại 63 tỉnh thành trong cả nước; đặc biệt, quan tâm đến người có công, gia đình chính sách; vùng đồng bào ở vùng biên giới biển đảo, miền núi; người có hoàn cảnh khó khăn.

dsc06931-2100.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chào hỏi đại biểu của TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

“Tôi đánh giá rất cao những nỗ lực của Ủy ban MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và một số đơn vị chính trị xã hội khác gắn kết chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, nhất là trong bối cảnh kinh tế khó khăn, chịu tác động của thế giới, khu vực. Hoạt động này thể hiện giữ gìn giá trị văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam, nhất là khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết tương thân tương ái, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận.

Bên cạnh đó, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ phấn khởi kết quả đạt được của Đảng bộ chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TP Đà Nẵng như quy mô tăng trưởng kinh tế, toàn dân chung sức chung lòng thúc đẩy kinh tế tăng trưởng mạnh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đồng bộ, hiệu quả; phát huy lợi thế kinh tế với văn hóa, du lịch.

Đà Nẵng là địa phương đi đầu trong chuyển đổi số, vừa phát huy truyền thống, vừa phát huy những giá trị hiện đại và ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trong bối cảnh mới. Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương đầu tiên được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch cấp tỉnh và đã tổ chức công bố quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Không chỉ vậy, Đà Nẵng cũng là địa phương chủ động quán triệt các Nghị quyết của Đảng như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII; Nghị quyết Đại Đoàn kết toàn dân tộc, Nghị quyết về công tác chính sách xã hội… để mỗi bước phát triển kinh tế phải đảm bảo công bằng, an sinh xã hội và chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, Đảng bộ chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TP Đà Nẵng tiếp tục góp phần vào sự phát triển chung, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định hội nhập quốc tế. Đồng thời, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng hy vọng cộng đồng doanh nghiệp dù khó khăn vẫn tiếp tục khơi dậy khát vọng làm giàu cho đất nước, góp phần công tác an sinh xã hội.

Thay mặt Trung ương, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị người dân địa phương tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhất là thực hiện tốt đời sống văn hóa tinh thần ở cơ sở, thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nông thôn mới, đô thị văn minh… chăm lo tết cho nhân dân theo đúng Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23-11-2023 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024.

dsc07007-6163.jpg
Người dân có hoàn cảnh khó khăn mua sắm tại Chợ Tết 0 đồng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại chương trình “Chợ Tết 0 đồng” với thông điệp “gắn kết làm nên tết diệu kỳ” do Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng chủ trì, 1.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ có người nhiễm chất độc da cam, người khuyết tật, bệnh nhân hiểm nghèo và nhóm các đối tượng dễ bị tổn thương khác được nhận phiếu mua hàng trị giá 600.000 đồng để lựa chọn, mua sắm các sản phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu vui xuân – đón tết tại các gian hàng của chương trình.

Người dân còn được tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí tại các gian hàng miễn phí như cắt tóc, tặng thư pháp, tư vấn sức khỏe, chụp ảnh tết…

Ngoài ra, chương trình diễn ra hoạt động gói và tặng 1.000 chiếc bánh chưng đến sinh viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, phải ở lại thành phố trong dịp Tết 2024; người bán vé số, bán hàng rong và người vô gia cư, hộ gia đình có thu nhập thấp tại TP Đà Nẵng.

z5116070122464-5dd147aafcb48594f3b99d232467edf2-3517-4585.jpg
Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà đến các hộ chính sách. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại chương trình trao quà tết do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng chủ trì, 60 hộ nghèo tại các quận: Hải Châu, Thanh Khê và Sơn Trà cùng 40 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được nhận các suất quà tết. Mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm

Tin cùng chuyên mục