Truy tìm nhóm đối tượng truy sát nạn nhân từ quán nhậu tới bệnh viện

Chỉ vì mâu thuẫn giữa 2 cô gái ở quán nhậu rồi dẫn tới cự cãi đánh nhau. Sau đó, nhóm của Hải dùng hung khí truy sát các nạn nhân từ quán nhậu tới bệnh viện khiến cho 3 người bị thương.

Ngày 11-6, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra trước quán số 226, đường Nguyễn Thị Định và tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (số 130 đường Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức).

Theo điều tra, khoảng 21 giờ ngày 8-5, Nguyễn Văn Hải (hay gọi là Cu Đen, SN 1994), Nguyễn Văn Quang (hay gọi là Trắng, SN 1996), Nguyễn Quốc Thịnh (SN 1997), Trần Hoàng Phương (SN 1998) và Nguyễn Thanh Nhàn (hay gọi là Trung, cùng ngụ TP Thủ Đức) ngồi nhậu tại Quán 79 đường số 7, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức (TPHCM).

Lúc này, Võ Thị Lan Phương (SN 1994, ngụ quận 8, là bạn gái của Hải) gọi điện rủ Hải tới quán nhậu ở số 226, đường Nguyễn Thị Định, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức để nhậu thì Hải đồng ý. Sau đó, Hải rủ thêm nhóm bạn trên cùng đi tới nhậu cùng Lan Phương.

Khi tới nơi, nhóm Hải thấy Lan Phương đang ngồi nhậu với nhóm (7 cô gái) trong đó có chị Lưu Mỹ Trân (SN 1994, ngụ TP Thủ Đức). Nhóm này cùng làm chung ở quán Bà Miền. Sau đó, nhóm Hải vào nhậu chung với nhóm các cô gái này.

Đến 1 giờ 20, ngày 9-5, Lan Phương và chị Trân xảy ra mâu thuẫn nên cự cãi. Bất ngờ, Phương dùng ly thủy tinh uống bia đánh vào trán, đầu của chị Trân dẫn tới bị thương.

Bị đánh, Trân lấy điện thoại gọi cho Nguyễn Văn Tạo và chồng là Ngô Trần Bảo kể việc bị đánh. Tạo vội nói anh Phan Văn Tuấn (SN 1991, ngụ TP Thủ Đức) tới xem tình hình.

Anh Tuấn lấy xe máy chở vợ tới quán thì thấy chị Trân bị thương nên lấy điện thoại đi ra phía trước quán gọi cho Tạo. Bất ngờ, Hải và Quang dùng ly thủy tinh đánh vào mặt, đầu của anh Tuấn dẫn tới bị thương. Anh Tuấn bỏ chạy thì bị Phương cầm ly ném trúng vào gáy.

Truy tìm nhóm đối tượng truy sát nạn nhân từ quán nhậu tới bệnh viện ảnh 1 Hình ảnh các đối tượng cầm hung khí xông vào bệnh viện. Ảnh: CHÍ THẠCH
Trên đường bỏ chạy, anh Tuấn lấy điện thoại gọi cho anh Trương Hoàng Trí (SN 2001, ngụ TP Thủ Đức) nhờ tới chở vào bệnh viện cấp cứu.
Nhóm của Hải đi xe về khu gò mả ở phường Cát Lái lấy hung khí, cây 3 chỉa đi tìm anh Tuấn để đánh.
Sau khi tìm kiếm không thấy anh Tuấn, thì Hải nhận điện thoại của Lan Phương báo là anh Tuấn đang ở trong Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Lúc này, cả nhóm kéo nhau tới bệnh viện tìm anh Tuấn. Tới nơi, Quang nói Thịnh, Tuyên đứng ở ngoài cổng canh chừng xe và cảnh giới. Quang cầm mã tấu đứng trước Phòng Cấp cứu ở bệnh viện, Hải và Trung đạp bể kính Phòng Cấp cứu.

Sau đó, nhóm này đi vào đánh anh Trí và anh Tuấn khiến cả 2 bỏ chạy ra ngoài. Khi cả 2 chạy ra trước cổng bệnh viện thì Quang đuổi theo dùng mã tấu chém vào đầu anh Trí dẫn tới bị thương. Tuyên dùng cây 3 chỉa đâm vào đùi của anh Tuấn. Cả 2 dù bị thương vẫn tìm cách hô hoán và bỏ chạy lại vào bệnh viện để trốn.

Nhóm Hải tìm kiếm một lúc không được nên lên xe tẩu thoát. Trên đường đi nhóm này vứt mã tấu, cây 3 chỉa ở bãi đất trống đường số 5, phường Cát Lái.

Riêng các nạn nhân được các y bác sĩ cấp cứu điều trị và sau đó đã báo công an.

Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh xác định được các đối tượng nên truy xét.

Bằng nghiệp vụ, công an đã bắt giữ được Tuyên, Thịnh. Riêng Phương, Hải, Quang, Lan Phương đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Truy tìm nhóm đối tượng truy sát nạn nhân từ quán nhậu tới bệnh viện ảnh 2 Nhóm đối tượng gồm: Lan Phương - Hải - Nhàn - Quang (từ trái qua phải)

Để phục vụ điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã ra thông báo truy tìm 4 đối tượng nói trên gửi tới các Cục nghiệp vụ (Bộ Công an), các phòng nghiệp vụ (Công an TPHCM), Công an 21 quận huyện thuộc TPHCM và công an 34 phường thuộc TP Thủ Đức.

Người dân nếu phát hiện các đối tượng thì đề nghị giữ lại và báo cho Công an TP Thủ Đức ở số 9, Xa Lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức (TPHCM) hoặc công an nơi gần nhất. Đồng thời, công an yêu cầu các đối tượng trên tới công an đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục