Truy tố cặp vợ chồng hờ trong vụ bé trai bị ép sử dụng chất ma túy

Ngày 17-10, Viện KSND TPHCM cho biết, đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thảo Nguyên (sinh năm 2000, ngụ quận Tân Bình), bị can Lê Văn Bậm (sinh năm 1979, ngụ quận 10, là chồng “hờ” của Nguyên) về tội “Hành hạ người khác”. Bị can Bậm còn bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Hình ảnh vụ việc cắt từ clip
Hình ảnh vụ việc cắt từ clip

Theo hồ sơ vụ án, Thảo kết hôn với ông T. (sinh năm 1993, ngụ quận Tân Bình) và có 2 con chung là T.N.A.N. (sinh năm 2018, con gái) và T.N.A.Th. (sinh năm 2020, con trai). Năm 2021, ông T. bị đưa đi cai nghiện ma túy nên Nguyên đưa 2 con nhỏ chuyển tới sống như vợ chồng với Bậm ở ấp Hậu Lân (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TPHCM).

Ngày 10-4-2022, Bậm chửi bới, dọa nạt khiến cháu Th. sợ và khóc. Sau đó, Bậm hành hạ cháu Th. vài phút, dù bé khóc xin. Vài ngày sau, Bậm tiếp tục dùng băng keo trói tay, chân cháu Th. và để cháu này nằm dưới sàn trong tình trạng không mặc quần áo.

Hình ảnh vụ việc cắt từ clip

Hình ảnh vụ việc cắt từ clip

Tiếp đó, Bậm dùng tua vít, búa, kéo dọa tấn công vào vùng kín cháu T. khiến cháu khóc. Những lần này, Nguyên dùng điện thoại di động quay lại. Sau đó, Nguyên dùng tài khoản Facebook tên “Thảo Nguyên” gửi cho bạn là L.T.B. (sinh năm 1972, ngụ quận 5) để đùa vui, giải trí.

Nguyễn Thảo Nguyên

Nguyễn Thảo Nguyên

Tháng 3-2023, ông T. cai nghiện xong trở về. Do trước đây, ông T. và Nguyễn bán hàng online nên ông này mượn lại tài khoản Facebook của Nguyên là “Thảo Nguyên” để tiếp tục bán hàng.

Khi đăng nhập, ông T. phát hiện các đoạn clip Bậm hành hạ con mình là Th.. Đồng thời, ông T. còn phát hiện Nguyên gửi 4 đoạn clip quay cảnh Bậm cho bé Th. sử dụng chất nghi ma túy. Sau đó, ông T. nhờ người bạn đưa lên mạng và đến công an trình báo.

Công an lấy lời khai Bậm

Công an lấy lời khai Bậm

Ngày 26-3, Công an đã tìm thấy cháu Th. cùng Nguyên, Bậm ở ấp Hậu, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TPHCM. Khám xét nơi ở, công an thu ma túy và dụng cụ sử dụng chất ma túy.

Tại công an, Bậm khai do bé Th. hay khóc, không nghe lời nên hành hạ cháu để hù dọa và làm thú vui tiêu khiển.

Ma túy thu giữ

Ma túy thu giữ

Riêng số ma túy thu giữ, Bậm khai mua của 1 đối tượng ở quận 1 với giá 300.000 đồng về sử dụng.

Tin cùng chuyên mục