Theo cáo trạng, các bị can Hồ Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Quyết, Vũ Thị Thanh Xuân (vợ Quyết), Nguyễn Đăng Khoa; Nguyễn Văn Thẩm, chủ trại hòm ở Long An; cùng nhóm nhân viên của Thẩm gồm Nguyễn Quốc Cường, Phạm Hùng Cường, Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Văn Nghĩa, Ngô Văn Ràng và thợ chụp ảnh Lại Hoàng Thiên Phúc đều bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng.
Kết quả điều tra cho thấy Hồ Ngọc Tuấn lập tài khoản TikTok “neverGG” từ đầu năm 2024 nhằm bán quần áo online. Cuối năm 2024, Tuấn hợp tác với Quyết, Xuân và nhờ Khoa phụ việc, cùng vận hành kênh này.
Để tìm cách tăng tương tác, Tuấn thuê người khiêng quan tài diễu phố để quay clip quảng cáo áo do mình thiết kế. Tuấn bàn bạc với nhóm và thống nhất mẫu áo in chữ “neverGG” và “DIE EVERYDAY”.
Tuấn đến trại hòm của Thẩm mua một quan tài sơn đen giá 3,5 triệu đồng, đặt dán decal hai bên và thuê Thẩm cùng bốn nhân viên khiêng quan tài với tiền công 500.000 đồng mỗi người.
Ngày 25-2, theo yêu cầu của Tuấn, Thẩm chở quan tài lên TPHCM để chụp ảnh, quay clip tại studio trên đường Huyền Trân Công Chúa. Sau đó, Tuấn yêu cầu khiêng quan tài đi bộ khoảng 200m dưới lòng đường để quay thêm.
Không hài lòng với các cảnh quay tại studio, chiều cùng ngày, Tuấn cho đưa quan tài đến khu vực chợ Bến Thành để quay lại. Tại giao lộ các tuyến đường Lê Lai, Phạm Hồng Thái, Trương Định, Tuấn đưa áo cho nhóm khiêng quan tài mặc và yêu cầu họ đi bộ dưới lòng đường Lê Lai, băng qua nhiều giao lộ, tiến về trước cửa Nam chợ Bến Thành rồi vòng lại để ghi hình.
Toàn bộ quá trình di chuyển đều được Tuấn và Xuân dùng điện thoại ghi lại. Sau đó Tuấn dựng thành video hoàn chỉnh.
Ngày 1-3-2025, clip “4 người khiêng quan tài” được đăng lên tài khoản TikTok “neverGG” để quảng cáo bộ sưu tập áo do nhóm bán online.
Theo cáo trạng, hành vi của các bị can đã gây mất trật tự công cộng tại khu vực trung tâm thành phố, làm ảnh hưởng xấu trên không gian mạng và gây bức xúc dư luận.