Tuổi trẻ TPHCM ra quân ngày Chủ nhật xanh

Ngày 18-3, tại phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức, TPHCM), Thành đoàn TNCS TPHCM phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM, UBND quận Thủ Đức, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP tổ chức lễ ra quân ngày Chủ nhật xanh lần thứ 125, năm 2018. 
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong và Bí thư Quận ủy Thủ Đức Nguyễn Mạnh Cường tặng hoa cho các đội hình tình nguyện tham gia ngày Chủ nhật xanh. Nguồn: doanthanhnien.vn
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong và Bí thư Quận ủy Thủ Đức Nguyễn Mạnh Cường tặng hoa cho các đội hình tình nguyện tham gia ngày Chủ nhật xanh. Nguồn: doanthanhnien.vn
Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn đã đồng hành hoạt động trên với tuổi trẻ TP. 
Hàng trăm bạn trẻ là đoàn viên, thanh niên, sinh viên, chiến sĩ công an, dân quân TPHCM và người dân địa phương đã cùng làm đẹp môi trường sống bằng nhiều việc làm thiết thực. Các bạn trẻ đã chung tay cải tạo môi trường khu vực rạch Môn (khu phố 5, phường Hiệp Bình Chánh); Công viên đường 23, cải tạo môi trường cảnh quan chung cư Hiệp Bình Chánh.
Cũng trong ngày 18-3, đoàn viên, thanh niên tại 24 quận, huyện trên địa bàn TPHCM cũng đồng loạt triển khai những công trình, phần việc cụ thể nhằm tuyên truyền và bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Cụ thể đã dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khu dân cư, chung cư, tuyến hẻm; xóa quảng cáo; hướng dẫn người dân thực hiện phân loại rác tại nguồn; xây dựng tuyến hẻm, chung cư “Văn minh - Sạch đẹp - An toàn”; cải thiện cảnh quan, cải tạo điểm tồn đọng rác; xây dựng không gian xanh tại các điểm đen ô nhiễm. 
Ngày 18-3, tại xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn, Bình Định), Tỉnh đoàn Bình Định đã tổ chức lễ ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” năm 2018. Sau lễ ra quân, có 200 đoàn viên, thanh niên thuộc các đơn vị: Bộ đội biên phòng, Cảnh sát PCCC tỉnh, Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn và lực lượng của Thành đoàn Quy Nhơn, Xã đoàn Nhơn Hải… đã cùng với người dân, học sinh địa phương tổ chức dọn dẹp rác, làm sạch tại các bãi biển, đồng thời tổ chức trồng 50 cây xanh. 
Ngoài ra, tại các cơ sở Đoàn trong tỉnh cũng tổ chức ra quân bóc, xóa quảng cáo; phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh các tuyến đường; nạo vét kênh mương và dọn dẹp, làm sạch các bãi biển…

Tin cùng chuyên mục