Tối qua 5-9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã nêu quan điểm về siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 ở thời điểm mới. Ông Chu Ngọc Anh nói, cấp giấy đi đường là vấn đề mới, việc khó, chưa từng có tiền lệ, quan điểm mục tiêu quản lý vùng 1 thực chất hơn, giảm lượng người ra đường, tuy nhiên thành phố cũng xác định làm quyết liệt nhưng không cầu toàn.
Tại chốt kiểm soát các phương tiện vào nội thành (trước số nhà 16 đường Cầu Diễn), từ 7 giờ, lượng người và phương tiện di chuyển rất đông. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Từ 7 giờ, chốt kiểm soát tăng thêm lực lượng để kịp thời kiểm tra giấy đi đường của người dân
Khi vận hành các chốt, vùng 1, 2, 3, lực lượng chức năng thành phố sẽ tiến hành theo cách linh hoạt, chủ yếu kiểm tra, nhắc nhở, đồng thời từ thực tế việc lưu thông của người dân theo giấy đi đường mới để đánh giá, phân tích để đưa ra biện pháp tối ưu.
Theo ghi nhận của phóng viên sáng cùng ngày, tại một số chốt kiểm soát để vào vùng 1 (vùng đỏ), các phương tiện và người dân được lực lượng chức năng kiểm soát chặt hơn thường lệ. Đồng thời, tại các điểm chốt, công an, y tế, quân đội,...tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo công tác phòng, chống dịch.
Do lượng người đổ về nội thành lớn, lực lượng chức năng chia theo tốp để dễ kiểm soát
Hàng người nối dài khi chờ kiểm tra giấy tờ vào nội thành
Lực lượng tại các chốt triển khai từ 6 giờ, lượng người qua lại ít nên kiểm tra rất kỹ
Lực lượng y tế đo thân nhiệt người qua chốt
Lực lượng dân quân tự vệ cũng được huy động để kiểm tra tại các chốt kiểm soát
Lực lượng chính kiểm soát vẫn là cảnh sát giao thông
Tại các chốt, có làn đường dành cho các phương tiện "luồng xanh" di chuyển
Lực lượng thanh tra giao thông cùng phối hợp kiểm tra giấy đi đường của chủ phương tiện
Tới 7 giờ, lượng người qua các chốt bắt đầu tăng dần. Lực lượng y tế và công an chia nhau kiểm tra giấy đi đường, nhưng không thể kiểm tra kỹ từng người
Quá trình kiểm tra mất từ 3-5 giây, do đó lượng phương tiện phải chờ phía sau khá lớn
Lực lượng y tế được tăng cường soát giấy đi đường của người dân
Tới hơn 8 giờ, lượng người vẫn đông. Sau khoảng thời gian hơn 1 giờ, số phương tiện đã giảm, chỉ còn các phương tiện xe ô tô di chuyển