UNICEF: Suy dinh dưỡng đe dọa hơn nửa triệu trẻ em Malawi

Theo Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF), ít nhất 573.000 trẻ em dưới 5 tuổi tại Malawi có nguy cơ bị suy dinh dưỡng. Malawi đang phải vật lộn với sự tàn phá do bão Freddy gây ra hồi tháng 3 vừa qua.

Trước đó, UNICEF đã đưa ra lời kêu gọi “Hành động nhân đạo vì trẻ em” sau khi chứng kiến tình trạng gia tăng số vụ suy dinh dưỡng ở trẻ em Malawi trong 5 năm vừa qua và đặc biệt là trong những tháng gần đây.

UNICEF đã tăng mức kêu gọi hỗ trợ cho Malawi từ 52,4 triệu USD lên 87,7 triệu USD nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của 6,5 triệu người, trong đó có 3,3 triệu trẻ em. Khoản tài trợ này sẽ được sử dụng cho những nhu cầu ưu tiên như thực phẩm điều trị suy dinh dưỡng cấp tính nặng, tiếp cận nước uống sạch, cải thiện điều kiện vệ sinh, cung cấp các vật dụng vệ sinh và các nhu cầu khác.

Tin cùng chuyên mục