Va chạm giao thông dẫn tới đâm chết người

Sau va chạm giao thông với anh D., Phước kể với bạn rồi cùng nhau tìm gặp anh D. để “nói chuyện”. Khi gặp nhau, 2 bên xảy ra mâu thuẫn cự cãi lớn tiếng và xông vào đánh nhau, Phước cùng bạn dùng dao đâm khiến anh D. tử vong rồi bỏ trốn.

Ngày 13-5, Công an quận 4, TPHCM đang củng cố hồ sơ và bàn giao Quách Văn Tú (SN 2001), Ngô Phan Tùng (SN 2002), Nguyễn Tuấn Anh (SN 2006) và Trương Hồng Phước (SN 2004, cùng ngụ quận 4) cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.

Va chạm giao thông dẫn tới đâm chết người ảnh 1 Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Trước đó, ngày 9-5, Phước và anh L.V.D. (SN 2000, ngụ quận 4) xảy ra va chạm xe trên đường và dẫn tới cự cãi lớn tiếng. Sự việc được mọi người xung quanh can ngăn. Sau đó, Phước đem câu chuyện trên kể lại với Tú, Tùng và Tuấn Anh nghe.

Khoảng 21 giờ 50 cùng ngày, Phước cùng nhóm bạn trên tìm gặp anh D. để “nói chuyện”. Khi gặp nhau, 2 bên xảy ra mâu thuẫn cự cãi lớn tiếng và xông vào đánh nhau.

Va chạm giao thông dẫn tới đâm chết người ảnh 2 Hung khí gây án. Ảnh: CHÍ THẠCH

Bất ngờ, Phước và Tuấn Anh dùng dao đâm anh D. gục tại chỗ. Gây án xong, nhóm tẩu thoát, anh D. được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Nhận tin, công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra truy xét bắt giữ được 4 đối tượng. Riêng Phước bị công an khống chế bắt giữ khi đang lẩn trốn ở nhà người thân tại huyện Nhà Bè.

Tin cùng chuyên mục