Vì Trường Sa xanh

“Thành phố Hồ Chí Minh luôn hướng về Trường Sa. Tất cả vì Trường Sa thân yêu!”, đồng chí Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, nhấn mạnh tại buổi lễ phát động Chương trình “Vì Trường Sa xanh”, vận động kinh phí mua hạt, cây giống, vật tư, phân bón để trồng, chăm sóc cây xanh, xây dựng vườn rau trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

Ngay sau lễ phát động, từ ngày 20 đến 26-4, đoàn đại biểu TPHCM đã có chuyến công tác, thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân tại Trường Sa và Nhà giàn DK1/14. Sau đây là một số hình ảnh trong hải trình đầy ý nghĩa này.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Quân chủng Hải quân và đồng chí Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trồng cây bàng vuông trên đảo Sinh Tồn

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Quân chủng Hải quân và đồng chí Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trồng cây bàng vuông trên đảo Sinh Tồn

Các nghệ sĩ Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen phục vụ các chiến sĩ hải đảo

Các nghệ sĩ Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen phục vụ các chiến sĩ hải đảo

Ươm trồng lan trên đảo Trường Sa

Ươm trồng lan trên đảo Trường Sa

Tận dụng từng mét vuông trên Nhà giàn DK1/14 để trồng rau xanh

Tận dụng từng mét vuông trên Nhà giàn DK1/14 để trồng rau xanh

Tàu cá của ngư dân tại đảo Đá Tây A

Tàu cá của ngư dân tại đảo Đá Tây A

Tàu Kiểm ngư KN290 khoe “đôi cánh” đẹp

Tàu Kiểm ngư KN290 khoe “đôi cánh” đẹp

Hai tàu tấn công nhanh biệt danh Tia chớp, tuần tra bảo vệ bình yên vùng biển đảo Trường Sa của Tổ quốc. Tàu thuộc lớp 12418 Molniya, có 16 tên lửa, tầm bắn 130km, do Tổng công ty Ba Son (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) đóng

Hai tàu tấn công nhanh biệt danh Tia chớp, tuần tra bảo vệ bình yên vùng biển đảo Trường Sa của Tổ quốc. Tàu thuộc lớp 12418 Molniya, có 16 tên lửa, tầm bắn 130km, do Tổng công ty Ba Son (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) đóng

Tin cùng chuyên mục