Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM: Từng bước trở thành đơn vị nghiên cứu, tư vấn, phản biện hàng đầu

Ngày 14-12, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập.

Kỷ niệm 15 năm thành lập, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM khánh thành Phòng mô phỏng kinh tế - xã hội. Clip: MAI HOA

Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM được thành lập năm 2008, có chức năng nghiên cứu, tham mưu, tư vấn khoa học các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường đô thị.

Trong những năm qua, Viện đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ lớn góp phần phát triển chung của thành phố như Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TPHCM đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; Thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19, Viện đã tích cực tham mưu các nội dung Đánh giá tác động của dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội TPHCM giai đoạn 2022-2025…

Bên cạnh đó, Viện đã triển khai thực hiện khoảng 200 đề tài, đề án nghiên cứu khoa học. Các đề tài, đề án nghiên cứu từng bước được hiện thực hóa, đưa vào thực tiễn.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM Phạm Bình An nhấn mạnh, Viện Nghiên cứu phát triển đặt ra cho mình sứ mệnh trong tương lai sẽ là đơn vị nghiên cứu, tham mưu các vấn đề mang tính chiến lược của TPHCM và vùng Đông Nam bộ.

7db89031805628087147-5877.jpg
Các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: M. HOA

Đây là nơi quy tụ các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia phản biện, tư vấn các vấn đề phát triển của TPHCM và Việt Nam. Từ đó từng bước vươn lên trở thành đơn vị sự nghiệp công lập có mô hình tổ chức và quản lý hiệu quả, có năng lực khoa học, là một trong những đơn vị nghiên cứu, tham mưu, tư vấn và phản biện mang tính chiến lược hàng đầu tại TPHCM và cả nước.

Tại chương trình kỷ niệm, các đại biểu cùng cắt băng khánh thành Phòng mô phỏng kinh tế xã hội. Phòng được đầu tư hệ thống máy tính cấu hình cao, có chức năng thu thập, phân tích, xử lý dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để thu thập, phân tích dữ liệu; xây dựng các kịch bản tăng trưởng, phục vụ lãnh đạo TPHCM có thể ra quyết định, điều hành kinh tế xã hội hiệu quả.

Tại chương trình kỷ niệm, Viện Nghiên cứu phát triển đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Việt Đức và Trường Đại học Văn hóa.

Tin cùng chuyên mục