Việt Nam đặt quyền con người ở vị trí trung tâm

Theo tin từ Bộ Ngoại giao ngày 14-3, phát biểu tại phiên họp của Hội đồng nhân quyền (HĐNQ) tổ chức tại trụ sở LHQ ở Genève (Thụy Sĩ), ông Phạm Bình Minh - Trưởng đoàn Việt Nam - nhấn mạnh, để tăng cường hợp tác quốc tế trong việc bảo đảm quyền con người và nâng cao hiệu quả của HĐNQ, cần xem xét đầy đủ, tổng thể các quyền trong lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Quyền phát triển cần phải đối thoại, không đối đầu hoặc sử dụng vấn đề quyền con người phục vụ cho các mục đích chính trị. Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam đặt quyền con người ở vị trí trung tâm, là động lực, đồng thời là mục tiêu của quá trình phát triển.

Vẫn theo ông Phạm Bình Minh, những thành tựu đầy ý nghĩa về phát triển kinh tế - xã hội cùng với các biện pháp cụ thể về các chính sách luật pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền đã tạo những điều kiện quan trọng cho việc bảo đảm quyền con người và để người dân được thụ hưởng trên thực tế các quyền đó ở Việt Nam. Việc phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền là nội dung quan trọng trong phương hướng phát triển của Việt Nam trong những năm tới. Việt Nam ủng hộ hợp tác quốc tế trên cơ sở bình đẳng, xây dựng, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau vì mục tiêu chung thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền.

Ông Phạm Bình Minh cũng đại diện cho Việt Nam phát biểu tại khóa họp thường niên của Hội nghị giải trừ quân bị và nhấn mạnh, chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo vệ hòa bình, giải trừ quân bị toàn diện và triệt để, chống phổ biến các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.

B.H.

Tin cùng chuyên mục