
Trong thời gian dự các hội nghị APEC, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã trả lời phỏng vấn nhiều hãng thông tấn nước ngoài, trong đó có truyền hình Hàn Quốc Arirang, Reuters và Korea Times.

Chủ tịch Trần Đức Lương và Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo Hyun tại Hội nghị APEC.
Trong bài trả lời phỏng vấn tờ Korea Times, Chủ tịch nước Trần Đức Lương nhấn mạnh rằng với tư cách là thành viên mới và là nước tổ chức Hội nghị APEC 2006, Việt Nam mong muốn tiếp tục góp phần vào tiến trình thực hiện các mục tiêu của APEC và sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác, tự do hóa thương mại và đầu tư, xây dựng môi trường kinh doanh an toàn và ổn định trong khu vực, hướng tới sự phồn vinh chung ở châu Á-Thái Bình Dương.
Trả lời câu hỏi của phóng viên Reuters về công tác chuẩn bị Hội nghị cấp cao APEC 2006, Chủ tịch Trần Đức Lương khẳng định đăng cai APEC 2006 là hoạt động đối ngoại quan trọng nhất của Việt Nam năm sau, là vinh dự và trách nhiệm to lớn đối với Việt Nam. Sau khi tham khảo các nước thành viên APEC, Việt Nam quyết định chủ đề chính của APEC 2006 là “Hướng tới một Cộng đồng năng động vì sự phát triển bền vững và thịnh vượng”.
Ngoài ra, Việt Nam đề xuất APEC 2006 sẽ tập trung vào các chủ đề sau: Tăng cường thương mại và đầu tư thông qua việc thực hiện Lộ trình Busan và thúc đẩy Vòng đàm phán Doha; Tăng cường hợp tác kinh tế kỹ thuật để thu hẹp khoảng cách và phát triển bền vững; Thúc đẩy việc xây dựng một môi trường kinh doanh an toàn và thuận lợi; Thúc đẩy liên kết cộng đồng APEC. Chủ tịch tin tưởng rằng với kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quốc tế trước đây, cùng với sự hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác chặt chẽ của các thành viên APEC, Việt Nam sẽ tổ chức thành công Năm APEC-Việt Nam 2006, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của khu vực cũng như của thế giới.
Về công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, một trong những nội dung ưu tiên tại hội nghị APEC lần này, Chủ tịch Trần Đức Lương cho rằng các nhà lãnh đạo APEC cần thông qua “Sáng kiến về phòng ngừa, ứng phó và khắc phục ảnh hưởng của cúm gia cầm và đại dịch cúm” do Australia, Mỹ, Canada, Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan và Việt Nam đồng bảo trợ. Sáng kiến kêu gọi triệu tập một hội nghị của các chuyên gia y tế vùng Vòng cung Thái Bình Dương để tìm kiếm các biện pháp ngăn chặn đại dịch. Việt Nam sẽ chia sẻ thông tin và hợp tác chặt chẽ với các nước và các tổ chức quốc tế nhằm đối phó một cách hiệu quả nhất trong trường hợp xảy ra dịch cúm ở người.
Về vấn đề Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Chủ tịch Trần Đức Lương khẳng định với phóng viên hãng Reuters quyết tâm và hy vọng của Việt Nam gia nhập tổ chức này trong nửa đầu năm 2006. Chủ tịch Trần Đức Lương nhấn mạnh việc Việt Nam trở thành thành viên WTO là phù hợp nhất với lợi ích không chỉ của riêng Việt Nam, mà cả các nền kinh tế khác của APEC.
Trả lời phỏng vấn hãng Arirang, Chủ tịch nước Trần Đức Lương khẳng định Chính phủ Việt Nam coi Hàn Quốc là đối tác quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam và sẽ tiếp tục nỗ lực cùng phía Hàn Quốc xây dựng thành công mối quan hệ Đối tác toàn diện trong thế kỷ 21. Chủ tịch Trần Đức Lương cũng nhấn mạnh Nhà nước Việt Nam luôn khuyến khích, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để những hoạt động hợp tác, giao lưu giữa nhân dân hai nước được đẩy mạnh hơn nữa trong tương lai, góp phần đưa hai dân tộc gần gũi nhau hơn.
H.A (tổng hợp)