Nhật Bản viện trợ không hoàn lại 5 dự án cho Việt Nam

THANH HẰNG

(SGGP).- Chiều 16-12, tại Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TPHCM đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng viện trợ trong khuôn khổ Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Chính phủ Nhật Bản. Tại buổi lễ, ông Nakajima Satoshi, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM lần lượt ký hợp đồng viện trợ với các đơn vị đến từ các tỉnh Trà Vinh, Đắk Nông, Long An, Bình Phước.

5 dự án nhận viện trợ lần này gồm: xây dựng lại 3 cầu nông thôn tại huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh (77.880 USD); xây dựng đường nông thôn Đắk Xuân, xã Nam Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (72.514 USD); xây dựng lại 3 cầu tại xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An (46.707 USD); trang bị thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước (89.128 USD); trang bị xe cứu thương cho Phòng khám khu vực Huỳnh Việt Thanh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An (27.869 USD).

THANH HẰNG

Tin cùng chuyên mục