Vĩnh Long: Thiên tai gây thiệt hại hơn 32 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm

Trong 8 tháng đầu năm 2022, thiên tai đã làm thiệt hại 2,25ha lúa giống; 11,85ha hoa màu; 91,36ha cây ăn quả tập trung; sập 4 căn nhà, tốc mái 97 căn nhà, hư hại tường rào của một số trường học... ước tổng thiệt hại hơn 32 tỷ đồng.
Vĩnh Long: Thiên tai gây thiệt hại hơn 32 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm ảnh 1 Đoàn kiểm tra công trình bờ kè, đê bao sạt lở tại TP Vĩnh Long và thị xã Bình Minh

Ngày 25-8, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai (PCTT) do Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Võ Thành Thống làm trưởng đoàn đã đến khảo sát, kiểm tra về tình hình PCTT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Theo Ban chỉ đạo PCTT tỉnh Vĩnh Long, thời gian qua địa phương cũng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai như giông, lốc, mưa lớn, sạt lở bờ sông, triều cường, hạn, xâm nhập mặn... Trong 8 tháng đầu năm 2022, thiên tai đã làm thiệt hại 2,25ha lúa giống; 11,85ha hoa màu; 91,36ha cây ăn quả tập trung; sập 4 căn nhà, tốc mái 97 căn nhà, hư hại tường rào của một số trường học... ước tổng thiệt hại hơn 32 tỷ đồng. 

Ban chỉ đạo PCTT tỉnh Vĩnh Long đã tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về công tác phòng ngừa, năng lực cảnh báo, dự báo, giám sát thiên tai; triển khai thực hiện phương án ứng phó tương ứng với cấp độ rủi ro thiên tai; thực hiện nghiêm túc phương châm 4 tại chỗ...

Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Võ Thành Thống đánh giá Vĩnh Long có nhiều điểm nổi bật trong công tác lãnh đạo, điều hành về PCTT. Năng lực phòng, chống từng loại thiên tai có nhiều tiến bộ cả về con người và cơ sở vật chất, kỹ thuật, công tác huấn luyện.

Thứ trưởng yêu cầu tỉnh tiếp tục rà soát lại những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; quan tâm đến tình hình hạn mặn và có biện pháp phòng chống để giảm thiệt hại cho người và tài sản...

Tin cùng chuyên mục