Vụ án "Chuyến bay giải cứu": Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng nhận hối lộ hơn 20 tỷ đồng

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, bị can Tô Anh Dũng, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo cấp dưới đưa doanh nghiệp thân quen, liên hệ nhờ vào danh sách, kế hoạch thực hiện "chuyến bay combo" và đã nhận hối lộ tổng số tiền 21,5 tỷ đồng.

Sáng 4-4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố; đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1) đề nghị truy tố 54 bị can trước pháp luật. Trong số đó, có ông Tô Anh Dũng, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Bị can Tô Anh Dũng, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ

Bị can Tô Anh Dũng, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ

Theo kết luận điều tra, với vai trò là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Tô Anh Dũng có nhiệm vụ duyệt kế hoạch tổ chức chuyến bay trên cơ sở đề xuất của Cục Lãnh sự để gửi các thành viên trong Tổ công tác 5 Bộ xin ý kiến.

Trong quá trình thực hiện công vụ, ông Tô Anh Dũng đã chỉ đạo cấp dưới đưa doanh nghiệp thân quen, liên hệ nhờ vào danh sách kế hoạch thực hiện chuyến bay combo.

Kết quả điều tra xác định, bị can Tô Anh Dũng đã nhận hối lộ tổng số tiền 21,5 tỷ đồng (trong đó có 14,1 tỷ đồng và 320.000USSD) của đại diện các doanh nghiệp khi hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp cấp phép thực hiện chuyến bay combo.

"Hành vi của bị can Tô Anh Dũng phạm tội Nhận hối lộ, quy định tại khoản 4, điều 354, Bộ luật Hình sự", kết luận nêu.

Quá trình điều tra, bị can Tô Anh Dũng đã nhận thức được hành vi phạm tội của bản thân, gia đình đã tự nguyện nộp lại 2 tỷ đồng; bị can Tô Anh Dũng thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ hành vi phạm tội của bản thân và những người có liên quan.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng được đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, s, t, v, x khoản 1 điều 51 Bộ luật Hình sự và Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP, ngày 30-12-2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự khi định khung hình phạt.

Ông Tô Anh Dũng bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam ngày 14-4-2022 sau khi mở rộng điều tra vụ án trên. Cùng bị khởi tố với ông Dũng, còn có Phạm Trung Kiên (chuyên viên Vụ trang thiết bị và Công trình y tế Bộ Y tế) và Vũ Anh Tuấn (nguyên cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an).

Cuối tháng 9-2022, Ban Bí thư quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với ông Tô Anh Dũng. Ban Bí thư cho rằng, ông Tô Anh Dũng đã thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trong đại dịch Covid-19; nhận hối lộ, bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam.

Tin cùng chuyên mục