Vụ án Đồng Tâm: Lê Đình Công, Lê Đình Chức lĩnh án tử hình về tội “Giết người“

Sau hơn một tuần xét xử và nghị án, chiều 14-9, hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội. Đồng thời HĐXX chấp nhận đề nghị của cơ quan tố tụng (VKS) về việc thay đổi hành vi phạm tội đối với 19 bị cáo.

Chiều 14-9, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tuyên án vụ án Đồng Tâm. Ảnh: TTXVN
Chiều 14-9, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tuyên án vụ án Đồng Tâm. Ảnh: TTXVN

Sau khi xem xét từ kết luận điều tra, hồ sơ vụ án, bản luận tội của VKS cùng với lời khai của các bị cáo tại tòa, HĐXX quyết định tuyên phạt nhóm các bị cáo về hành vi “Giết người” gồm: Lê Đình Công, án tử hình; Lê Đình Chức, án tử hình; Lê Đình Doanh chung thân; Nguyễn Quốc Tiến 13 năm tù; Nguyễn Văn Tuyển 12 năm tù; Bùi Viết Hiểu 16 năm tù.

Các bị cáo bị còn lại bị tuyên án tội "Chống người thi hành công vụ". Các mức án cụ thể: 

Các bị cáo thuộc nhóm tội “Chống đối người thi hành công vụ”, gồm: Lê Đình Uy, Lê Đình Quân, Lê Đình Quang, Bùi Văn Tiến, Bùi Văn Quân cùng chịu mức án 5 năm tù; các bị cáo Nguyễn Văn Duệ, Bùi Văn Tuấn, Trịnh Văn Hải cùng chịu mức án 3 năm tù; các bị cáo Bùi Văn Niên, Bùi Thị Đục, Nguyễn Thị Bét, Nguyễn Thị Lụa, Trần Thị La, Nguyễn Xuân Điều cùng chịu mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; các bị cáo Mai Thị Phần, Lê Thị Loan cùng chịu mức án 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo Đào Thị Kim mức án 24 tháng tù treo; bị cáo Nguyễn Văn Trung 18 tháng tù treo; các bị cáo Lê Đình Hiển, Nguyễn Viết Tiến, Nguyễn Thị Dung, Trần Thị Phương cùng chịu mức án 15 tháng tù treo.

HĐXX quyết định trả tự do cho các bị cáo hưởng án treo. 
Trách nhiệm dân sự, các bị cáo bị tuyên án ở tội "Giết người", mỗi bị cáo phải bồi thường cho mỗi gia đình nạn nhân hơn 116 triệu đồng. 

HĐXX nhận định, trong vụ án, bị cáo Lê Đình Công giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, tổ chức các cuộc họp bàn, livestream tuyên bố giết 300-500 người, góp tiền trực tiếp làm bom xăng và ném bom xăng vào lực lượng chức năng. Bị cáo Công giữ vị trí, vai trò cao nhất. Tại tòa, mặc dù bị cáo thành khẩn khai báo, nhưng HĐXX xét thấy cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất, loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội.

Đối với Lê Đình Chức, HĐXX cho rằng, bị cáo là người trực tiếp mang vũ khí, trực tiếp ném bom xăng, chỉ đạo Lê Đình Doanh đổ xăng ra chậu, trực tiếp đổ 3-5 lần xăng thiếu sống 3 chiến sĩ công an.

Giai đoạn điều tra và tại tòa, mặc dù bị cáo khai thành khẩn, nhưng xét hành vi của bị cáo là trực tiếp làm chết 3 người, hành vi thể hiện tính chất côn đồ, tàn ác, nên cần thiết áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất, loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống.

Lê Đình Doanh được xác định là người trực tiếp tiến hành hành vi phạm tội, đi mua dao bầu, tuýp sắt, trực tiếp ném gạch đá, bom xăng, đổ xăng ra chậu, đổ xăng xuống hố khiến 3 chiến sĩ hy sinh. Hành vi này là rất quyết liệt, trực tiếp gây ra cái chết 3 chiến sĩ. Với tính chất, vai trò nguy hiểm của bị cáo, HĐXX cho rằng cần áp dụng hình phạt không xác định thời hạn để giáo dục.

Bị cáo Bùi Viết Hiểu bị cáo buộc thuộc nhóm chủ mưu, cầm đầu, là một trong những thủ lĩnh của "Tổ Đồng thuận", trực tiếp ném bom xăng, nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, bị cáo là người già, không trực tiếp gây ra cái chết cho 3 chiến sĩ và tại tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, nên lĩnh mức án 16 năm tù...

Tin cùng chuyên mục