Vụ án mâu thuẫn tại bếp ăn viện kiểm sát huyện: 2 bị cáo lĩnh án chung thân và tử hình đều kháng cáo

Chiều 29-5, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội thông tin, dự kiến ngày 31-5, đơn vị mở phiên xét xử phúc thẩm xét đơn kháng cáo của bị cáo Lê Ngọc Ninh (ở huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Sơn (thị xã Sơn Tây) trong vụ án mạng khiến 1 người tử vong xảy ra cuối năm 2021.

Bản án sơ thẩm tuyên cuối năm 2022 phạt bị cáo Lê Ngọc Ninh tù chung thân về tội “Giết người”; đồng phạm với bị cáo Ninh, bị cáo Sơn bị tuyên phạt án tử hình.

Sau khi bản án sơ thẩm được tuyên, 2 bị cáo trên đã có đơn kháng cáo, bị cáo Ninh cho rằng, bản thân không phạm tội giết người, còn Nguyễn Văn Sơn có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Ninh (đứng) và Sơn tại phiên tòa sơ thẩm

Bị cáo Ninh (đứng) và Sơn tại phiên tòa sơ thẩm

Theo bản án cấp sơ thẩm, cuối tháng 10-2021, ông Nguyễn Đỗ Tỵ (sinh năm 1965, ở huyện Phúc Thọ) cùng một số cán bộ Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phúc Thọ, đến ăn tại bếp ăn của viện kiểm sát huyện này.

Tại buổi ăn, bị cáo Ninh có mặt cùng Nguyễn Văn Trường (còn gọi là Trường “Đá”). Khi ăn uống, bị cáo Ninh và một số người xảy ra mâu thuẫn, Trường “Đá” tấn công bị cáo Ninh, nên mọi người can ngăn.

Khi ra ngoài cổng viện kiểm sát, bị cáo Ninh đề nghị ông Tỵ gọi Trường “Đá” quay lại xin lỗi, song ông Tỵ từ chối. Sau đó, bị cáo Ninh gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Sơn. Thấy Sơn đến, bị cáo Ninh ra hiệu cho Sơn hành hung khiến ông Tỵ bất tỉnh. 2 ngày sau, ông Tỵ tử vong.

Diễn biến phiên tòa sơ thẩm cho thấy, bị cáo Nguyễn Văn Sơn thừa nhận hành vi và khai việc đánh ông Tỵ theo chỉ đạo của bị cáo Ninh, cũng do nể nang nên Sơn tự nhận bị cáo Ninh là người thân.

Trong khi đó, bị cáo Ninh phủ nhận lời khai trên và cho rằng Sơn xưng “con nuôi - bố nuôi” là chuyện của Sơn, bản thân bị cáo Ninh chưa hề nhận Sơn là con nuôi. Bị cáo Ninh cũng khai hôm xảy ra án mạng, gọi Sơn xuống để bảo vệ mình, không chỉ đạo Sơn đánh người.

Liên quan tới vụ án, đại diện hợp pháp của ông Nguyễn Đỗ Tỵ cũng có đơn kháng án về phần dân sự và kiến nghị cấp phúc thẩm sắp tới xem xét xử lý nghiêm các bị cáo theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục