Vụ buôn xăng lậu trị giá 2.900 tỷ đồng: Viện KSND giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo cầm đầu 16-17 năm tù giam

Ngày 21-11, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu và nhận hối lộ liên quan đường dây xăng lậu trị giá 2.900 tỷ đồng với phần tranh luận.

Tại phiên xét xử, luật sư bào chữa cho bị cáo Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TPHCM) đề nghị trả hồ sơ vụ án hoặc chuyển khung hình phạt từ Khoản 4 sang Khoản 3, Điều 188, Bộ luật Hình sự (tội Buôn lậu) và làm rõ số tiền thu lợi bất chính có phải là 2.000 đồng/lít hay không.

Đồng thời, bị cáo Viễn thu lợi bất chính hơn 46 tỷ đồng là chưa đúng vì chưa trừ 3 chuyến tàu cuối cùng trước khi bị bắt giữ và chưa làm rõ lượng xăng chuyển qua Campuchia.

Luật sư cũng đề nghị trả lại 2 tàu Pacific Ocean và Western Sea là tài sản của gia đình Viễn đứng tên chủ sở hữu là Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng (TP Hải Phòng) với số tiền góp vốn 19,3 tỷ đồng. 

Vụ buôn xăng lậu trị giá 2.900 tỷ đồng: Viện KSND giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo cầm đầu 16-17 năm tù giam ảnh 1 Bị cáo Viễn tại phiên xét xử
Theo đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai, số tiền thu lợi bất chính 2.000 đồng/lít được tính toán bình quân, dựa trên các tài liệu thu giữ tại nhà các bị cáo, cơ quan điều tra đã tính giá thấp nhất để có lợi cho bị cáo.

Riêng về lượng xăng lậu đã chuyển đi Campuchia, trong vụ án cần căn cứ vào lượng xăng tiêu thụ tại Việt Nam để truy tố và việc xác định lượng xăng đi Campuchia thời gian nào, số lượng bao nhiêu, đại diện Viện KSND tỉnh đề nghị HĐXX tách biệt ra một vụ án khác.
Vụ buôn xăng lậu trị giá 2.900 tỷ đồng: Viện KSND giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo cầm đầu 16-17 năm tù giam ảnh 2 Đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai nêu quan điểm tại phiên xét xử
Còn 2 tàu Pacific Ocean và Western Sea là vật chứng phạm tội, cần phải tịch thu để phục công tác điều tra, tịch thu sung vào công quỹ Nhà nước là đúng quy định pháp luật; nếu các cá nhân, đơn vị có liên quan đến các tàu có thể khởi kiện bằng một án dân sự.
Do đó, Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho rằng, luật sư đề nghị trả hồ sơ hoặc chuyển khung hình phạt đối với bị cáo Viễn là không có căn cứ vì bị cáo tham gia vai trò cầm đầu trong vụ án nên Viện KSND tỉnh giữ nguyên mức án từ 16- 17 năm tù giam.

Ngày mai 22-11, phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận.

Tin cùng chuyên mục