Vụ cướp tiệm vàng ở Bình Định: Sẽ đưa "thầy tu dỏm" đi giám định tâm thần

Sáng 30-8, thông tin nhanh với PV Báo SGGP, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, bước đầu lấy lời khai hung thủ trong vụ cướp tiệm vàng ở thị trấn Diêu Trì (Tuy Phước - Bình Định), cơ quan điều tra nhận thấy Nguyễn Văn Sỹ (25 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) có biểu hiện bị tâm thần.

Theo Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Công an huyện Tuy Phước đã ra lệnh tạm giữ hình sự trong tình huống khẩn cấp với Sỹ để củng cố thêm các hồ sơ. Qua kiểm tra, trên người đối tượng không có giấy tờ gì.

Nguyễn Văn Sỹ có biểu hiện bị tâm thần. Ảnh: Công an cung cấp

Nguyễn Văn Sỹ có biểu hiện bị tâm thần. Ảnh: Công an cung cấp

Cũng trong ngày 30-8, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh, thông tin về tờ "giấy ra viện" của Bệnh viện Tâm thần ở Đắk Lắk với các thông tin rất giống với Nguyễn Văn Sỹ từng được theo dõi “tâm thần phân liệt” vào năm 2022.

Đối tượng Sỹ bị người dân, công an khống chế, tạm giữ đêm 29-8. Ảnh cắt clip

Đối tượng Sỹ bị người dân, công an khống chế, tạm giữ đêm 29-8. Ảnh cắt clip

Về thông tin này, Đại tá Nguyên cho biết, tới đây, lực lượng chức năng sẽ đưa Sỹ đi giám định tâm thần thì mới có căn cứ để xác định cụ thể tình trạng, biểu hiện, hành vi.

Được biết, Sỹ từng tham gia khóa tu tập ở một ngôi chùa, nhưng sau đó có biểu hiện tâm thần nên trụ trì đã cho về.

Khoảng 18 giờ 30 ngày 29-8, Sỹ mặc đồng phục, tràng hạt, diện mạo đầu trọc như người tu hành đến đập vỡ tủ kính cướp đi nhiều vòng trang sức vàng tại tiệm vàng Mỹ Linh 2 (nằm trên đường Trần Phú, thị trấn Diêu Trì).

Tang vật được thu giữ phục vụ điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Tang vật được thu giữ phục vụ điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Phát hiện hành vi của Sỹ, nhiều người dân địa phương đã hô hoán, bao vây và ngăn cản đối tượng để trình báo lực lượng công an địa phương.

Tin cùng chuyên mục