Sáng nay, 28-6, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Quy Nhơn đã có buổi làm việc với bà Trần Thị Ngọc Hà, đối tượng đã được xác định là chủ mưu. Bà Ngọc Hà đã thừa nhận hành vi “huy động” vốn và bước đầu khai nhận, mình chỉ là “nhân viên hợp đồng thu cước điện thoại” hàng tháng cho một đơn vị viễn thông (có chi nhánh tại Bình Định), chứ không phải là “đại diện” cho các công ty phân phối hàng hóa hay dầu nhớt nào.
Cũng trong sáng nay, thêm nhiều người bị hại tiếp tục nộp đơn đến Công an TP Quy Nhơn tố cáo Trần Thị Ngọc Hà. Như vậy, đến thời điểm này, đã có hơn 20 người là nạn nhân của vụ lừa đảo và số tiền thiệt hại do Ngọc Hà gây ra đã lên đến 60 tỷ đồng. Nhiều nạn nhân cũng yêu cầu cơ quan chức năng điều tra làm rõ vai trò “tham gia thu tiền” của chồng bà Hà trong vụ “huy động vốn” này.
Hoàng Trọng
- Thông tin liên quan: Siêu lừa hình thành mạng lưới khắp nước