Vụ sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM là do để hàng hóa quá tải

Nguyên nhân ban đầu vụ sập cửa hàng tiện lợi ở phường 4, quận 4, TPHCM được cơ quan chức năng xác định do lượng hàng trên tầng lầu quá tải.

Liên quan vụ “Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi nhiều người mắc kẹt” như Báo SGGP đã thông tin, trưa 18-1, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07), Công an TPHCM vẫn đang phối hợp cùng Công an quận 4 phong tỏa hiện trường, tìm kiếm người nghi mắc kẹt bên trong cửa hàng.

Thiếu tá Huỳnh Nguyên Thuận, Phó Đội trưởng Đội công tác CC-CNCH, Phòng PC07 cho biết, lúc 9 giờ, Phòng nhận được thông tin từ Công an quận 4 có một công trình trên đường Vĩnh Hội, phường 4, quận 4 bị sập. Khi đến nơi, lực lượng chức năng nắm tình hình có 8 người bên trong chạy thoát ra ngoài kịp, còn 1 người mắc kẹt, bị đống đổ nát đè lên.

Lực lượng chức năng tại hiện trường

Lực lượng chức năng tại hiện trường

Lực lượng chức năng đã dùng nhiều vật dụng gia cố lại công trình và triển khai các công cụ chuyên dụng để cắt, đưa hàng hóa, gạch… ra ngoài, tìm kiếm nạn nhân. Khi xảy ra vụ việc, có nhiều nhân viên và khách ở tầng trệt nhưng một số người phát hiện kịp thời nên đã thoát ra ngoài.

Đến 9 giờ 45, một nạn nhân nữ bị thương nặng được lực lượng cứu nạn cứu hộ đưa ra từ đống đổ nát. Khi được đưa ra ngoài, nạn nhân đã bất tỉnh và được lực lượng y tế đưa đi cấp cứu.

Hiện nay, lực lượng cứu nạn vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, rà soát.

Hiện lực lượng vẫn đang tìm kiếm các nạn nhân nghi mắc kẹt

Hiện lực lượng vẫn đang tìm kiếm các nạn nhân nghi mắc kẹt

Tầng trên của cửa hàng được xây dựng bằng sắt. Công tác cứu nạn gặp khó khăn do kết cấu thép của sàn bị thay đổi, hàng hóa lớn đè chắn các lối nên phải dùng nhiều thiết bị chằng chống mới có thể tiếp cận nạn nhân.

Thiếu tá Huỳnh Nguyên Thuận cho biết thêm, nguyên nhân ban đầu vụ việc được xác định do lượng hàng để trên tầng lầu quá tải, dẫn đến sập sàn sắt.

Lực lượng chức năng tại hiện trường

Lực lượng chức năng tại hiện trường

Khoảng 11 giờ 33 phút cùng ngày, chia sẻ với PV Báo SGGP, đại diện Phòng PC07 cho biết, hiện trường là căn nhà cấp 4 được tận dụng làm cửa hàng tiện lợi, diện tích khoảng 70m², có 1 tầng đúc giả.

Trước đó, sáng cùng ngày, khi nhiều nhân viên và khách hàng đang mua sắm ở tầng trệt của cửa hàng Circle K trên đường Vĩnh Hội thì bất ngờ, sàn của kho tầng 1 đổ sập, đè nhiều người. Vụ việc khiến nhiều người không kịp thoát ra ngoài.

Tin cùng chuyên mục