Tối 1-11-2025, hồ chứa nước rộng khoảng 20ha, dung tích khoảng 900.000m³ nằm trên đỉnh núi Tân Lai bất ngờ bị vỡ. Khối nước khổng lồ từ trên cao đổ ập xuống vùng hạ du, cuốn theo đất đá, cây cối và tài sản của người dân.
Nước lũ tràn vào nhà ông Lê Nguyễn Anh Kha (thôn 2, xã Tuy Phong) cuốn cả 3 người, gồm vợ chồng ông Kha và con gái út 13 tuổi. Hai vợ chồng may mắn sống sót nhưng bé gái tử vong.
Hơn 4 sào táo đang cho thu hoạch của gia đình ông Kha cũng bị dòng nước cuốn trôi. Mất nguồn thu nhập, vợ chồng ông vay mượn 80 triệu đồng của người thân để cải tạo lại vườn. “Người dân chờ lâu nhưng chưa thấy đền bù. Chúng tôi mong sớm được bồi thường để có tiền trang trải cuộc sống”, vợ chồng ông Kha mong mỏi.
Vụ vỡ hồ chứa làm hạ tầng giao thông, điện, viễn thông bị tàn phá; hơn 125ha đất sản xuất, hoa màu và tài sản của 374 hộ dân tại thôn 2 bị sạt lở, cuốn trôi hoặc vùi lấp.
Ông Nguyễn Thân (thôn 2, xã Tuy Phong) cho biết, trước đây gia đình sống chủ yếu nhờ trồng táo, lúa và hành tím. Sau sự cố, 3 sào táo, hơn 2 sào đậu phộng cùng nhiều tài sản bị cuốn trôi. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 700 - 800 triệu đồng. Gia đình ông phải vay hơn 210 triệu đồng để tái sản xuất. Bà con trong thôn mong sớm được hỗ trợ, trước mắt có thể ứng một phần kinh phí để người dân có tiền làm lại ruộng vườn.
Bà Lê Thị Thùy Trang (thôn 2, xã Tuy Phong) mất khoảng 3,5 sào đất trồng cây lâu năm. Hơn 4 năm chăm sóc mít, mãng cầu và nhiều loại cây khác đến thời điểm chuẩn bị thu hoạch thì mất trắng. “Gia đình thiệt hại gần 900 triệu đồng. Chúng tôi không còn gì để sống, chỉ mong sớm được bồi thường để tái sản xuất, ổn định cuộc sống”.
Dù mặt bằng đã khô ráo nhưng người dân không có đủ kinh phí để san gạt, cải tạo đất. Nhiều gia đình phải vay mượn để khôi phục sản xuất.
Đại diện UBND xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng) thông tin, Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với cơ quan giám định xác định nguyên nhân sự cố. Cơ quan chức năng cũng đang tiến hành định giá tài sản thiệt hại, làm cơ sở giải quyết trách nhiệm bồi thường cho 374 hộ dân bị ảnh hưởng trong thời gian tới.
Hồ chứa nước thuộc dự án trang trại nông nghiệp công nghệ cao của Công ty TNHH Thương mại Trang trại Việt Phong Phú, do ông Trần Quang Tính làm Giám đốc.
Sau sự cố, cơ quan chức năng xác định hạng mục hồ chứa không nằm trong danh mục được chấp thuận đầu tư, không có giấy phép xây dựng và chưa thực hiện đánh giá tác động môi trường. Doanh nghiệp tự ý đắp đập, chặn dòng chảy tự nhiên trái phép.
Tháng 11-2025, Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, khởi tố vụ án. Ngày 7-7-2026, Viện KSND khu vực 14 - Lâm Đồng phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trần Quang Tính về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.