Vua Frederik X của Đan Mạch kế vị ngai vàng

Ngày 14-1, người dân Đan Mạch đã chính thức chào đón vị vua mới Frederik X sau khi Nữ Hoàng Margrethe II ký tuyên bố thoái vị.

Sau lễ diễu hành trên xe ngựa qua các đường phố thủ đô Copenhagen của Đan Mạch, Nữ Hoàng Margrethe II đã ký tuyên bố thoái vị tại cuộc họp của Hội đồng Nhà nước diễn ra tại Cung điện Christiansborg.

Trước đó, vào ngày đầu tiên của năm 2024, Nữ Hoàng Margrethe II đã tuyên bố thoái vị sau 52 năm trị vì, trở thành quốc vương đầu tiên sau gần 900 năm ở nước này tự nguyện từ bỏ ngai vàng. Hàng ngàn người đã tụ tập bên ngoài cung điện nơi diễn ra lễ kế vị với tâm trạng hào hứng và phấn khởi. Nhiều con phố đông đúc ngập tràn trong màu đỏ và trắng của quốc kỳ Đan Mạch. Một số cửa hàng treo ảnh Nữ Hoàng Margrethe II và tân vương Frederik X.

Tin cùng chuyên mục