Thanh tra toàn diện việc hoán đổi căn nhà 13-13bis Kỳ Đồng

Tin từ Văn phòng HĐND-UBND TPHCM chiều tối 10-7 cho biết, cơ quan này vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân về việc xử lý vi phạm tại tòa nhà số 13-13bis Kỳ Đồng, P9, Q3.

Chủ tịch UBND TP tiếp tục giao Thanh tra TP chủ trì phối hợp với các sở: Xây dựng, Quy hoạch – Kiến trúc, Tài chính, Tư pháp và UBND quận 3 tiến hành thanh tra việc ông Lê Khắc Tuấn được hoán đổi căn nhà một căn nhà nhỏ trên đường Nguyễn Thiện Thuật, Q3 để lấy căn nhà số 13bis Kỳ Đồng; làm rõ lý do tại sao căn nhà số 13bis Kỳ Đồng, ban đầu được hoán đổi để sử dụng vào mục đích giáo dục, xuất phát từ dự án đầu tư xây dựng trường dân lập nhưng sau đó lại “biến” thành tòa cao ốc văn phòng cho thuê.

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm cụ thể của các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc chuyển đổi công năng sử dụng, về xây dựng... nhà 13bis Kỳ Đồng. Kinh phí tháo dỡ phần vi phạm xây dựng tại toà nhà này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm.

Trước đó, vào sáng 10-7, được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND quận 3, Chánh Thanh tra quận Nguyễn Thanh Việt đã chủ trì cuộc đối thoại với ông Lê Khắc Tuấn, bà Phan Quỳnh Như và Công ty TNHH Kinh doanh nhà Phú Tường về xử lý “cắt ngọn” tầng 10 xây dựng sai phép của tòa nhà 13-13 bis Kỳ Đồng. Theo Quyết định 120/QĐ-UBND ngày 29-6 của Chủ tịch UBND quận 3, thời gian hiệu lực buộc chủ đầu tư tự tháo dỡ đã hết, UBND quận 3 sẽ ra quyết định giải quyết khiếu nại và thực hiện cưỡng chế công trình sai phép này.

P.Tr - P.H.N.

Tin cùng chuyên mục