Ngày 14-3, ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành trên khâu lưu thông đối với hoạt động vận chuyển, tiêu thụ xăng dầu. Đây là một trong những động thái mới, quyết liệt hơn của tỉnh Lâm Đồng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu.
Tin nóng 12H của SGGPO ngày 9-3 có các thông tin: Trung tâm đăng kiểm nhận hối lộ gần 1,5 tỷ đồng để bỏ qua lỗi xe đăng kiểm; Bắt nhóm “bảo kê xây dựng” rồi đánh người ở quận 12; 2 chiếc sà lan gặp nạn trên vùng biển Phú Quý, 4 thuyền viên mất tích; Doanh nghiệp lại “bóp” chiết khấu xăng dầu...
Ngày 8-3, nhiều chủ cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu đồng loạt phản ánh tình trạng các doanh nghiệp đầu mối và phân phối lại “bóp” chiết khấu trở lại, khiến nhiều cơ sở bán lẻ rất lo lắng, có nguy cơ đóng cửa, phải xin tạm ngưng kinh doanh vì lỗ.
Sáng 1-3, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương chiến công cho tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây buôn lậu xăng dầu (chuyên án 920G).
Trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa XV về đề nghị giảm, bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với mặt hàng xăng dầu, Bộ Tài chính vừa có công văn khẳng định, theo Luật Thuế TTĐB thì chỉ mặt hàng xăng mới phải chịu thuế TTĐB còn với dầu thì không phải chịu loại thuế này.
Lực lượng tuần tra của Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (đóng tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) phát hiện 2 tàu cá vận chuyển khoảng 90.000 lít dầu DO không có hóa đơn chứng từ.
Sáng 15-2, ghi nhận của phóng viên Báo SGGPO, Công an tỉnh Tiền Giang đang điều hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và rất nhiều xe chữa cháy đến xã Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để triển khai phương án chữa cháy một kho chứa cám đang cháy lớn.
Mặc dù các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và dư luận nhận định kỳ điều hành này, giá cả 2 mặt hàng xăng và dầu đều giảm nhưng thực tế giá xăng lại tăng, chỉ giá dầu giảm.
Bộ Công thương vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu mà Bộ Công thương đã công bố.
Trong hai phương án của Bộ Công thương, VCCI ủng hộ phương án thứ hai là để doanh nghiệp tự xác định và công bố giá bán lẻ, thực hiện kê khai giá khi thay đổi giá và báo cáo về Bộ Công thương, Bộ Tài chính để giám sát. Khi giá bán do cung cầu quyết định sẽ phụ thuộc vào mức độ cạnh tranh của thị trường. Việc này sẽ tuân theo quy định của Luật Giá và hạn chế sự can thiệp của Nhà nước nếu không cần thiết.
Trong việc xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 95/2021/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu, 2 bộ Công thương và Tài chính liên tục có những đề nghị, quan điểm khác nhau về điều hành mặt hàng này.
Ngày 3-2, tại Hà Nội, Bộ Công thương đã tổ chức hội nghị thúc đẩy sản xuất tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu năm 2023. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì hội nghị.
Theo quy định thì ngày 1-2 sắp tới mới đến kỳ điều chỉnh giá xăng dầu bán lẻ ở thị trường nội địa nhưng 19 giờ ngày 30-1, liên bộ Công thương - Tài chính đã bất ngờ ra quyết định cho phép doanh nghiệp tăng giá bán lẻ xăng dầu với mức tăng gần 1.000 đồng/lít đối với xăng và giá các loại dầu cũng tăng mạnh.
Đang có dấu hiệu găm hàng, nghỉ bán ngày tết để chờ đến kỳ tăng giá. Công điện của Bộ Công thương nêu rõ, sẽ rút giấy phép nếu phát hiện những cây xăng dầu nghỉ bán hàng mà không có lý do chính đáng, găm hàng đầu cơ...
Để ngăn chặn tình trạng gây sốt ảo, khan thiếu xăng dầu cục bộ, Tổng cục Quản lý thị trường yêu cầu kiểm tra toàn bộ hệ thống kinh doanh xăng dầu ở tất cả các loại hình, xử lý nghiêm khắc mọi vi phạm, có thể áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, khắc phục hậu quả theo quy định.