Xanh hóa những con đường, góc phố

TPHCM phấn đấu đến cuối năm 2022 sẽ có 500 khu dân cư được công nhận khu dân cư sạch, đẹp. Đến cuối năm 2024, hoàn thành chỉ tiêu xây dựng 1.500 khu dân cư sạch, đẹp. Đó là các chỉ tiêu được TP đặt ra để “xanh hóa” mọi con đường, góc phố.
Cây bàng vuông trồng tại Trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1) được gửi từ đảo Trường Sa về đất liền, góp thêm mảng xanh tươi mát cho thành phố
Hơn 5 năm qua, Chương trình “Hành trình xanh” do các chư tăng, phật tử chùa Liên Hoa (quận 11, TPHCM) thực hiện đã gieo ý thức chung tay giữ vệ sinh môi trường đến đông đảo người dân
Hoa hậu Môi trường Việt Nam Nguyễn Thanh Hà tặng cây xanh đến người dân tại quận 8 để giúp người dân thêm điều kiện có mảng xanh trong không gian sống
Ra quân tổng vệ sinh bảo vệ môi trường tại TP Thủ Đức
Công trình “Góc phố tôi yêu” tại tuyến đường Đặng Văn Sâm (phường 9, quận Phú Nhuận) đã giúp tạo không gian thoáng, đẹp cho phố phường
Họa sĩ Nam Anh và họa sĩ Nguyễn Văn Minh tham gia vẽ trang trí bức tường đường Đặng Văn Sâm (quận Phú Nhuận)
Tận dụng khu vực sân của gia đình, bà Vân (phường 7, quận Phú Nhuận) trồng nhiều cây xanh để tạo không gian tươi mát, giúp môi trường sống thêm trong lành

Tin cùng chuyên mục