Xác định xe năng lượng sạch là xu hướng tất yếu, nhiều quốc gia đã sớm ban hành các quy định bắt buộc về việc xây dựng hạ tầng cho xe điện, trong đó đáng lưu ý là hệ thống trạm sạc ở các khu dân cư, chung cư.
Theo nghiên cứu của tổ chức tư vấn RedSeer Strategy Consultants (Ấn Độ), thị trường đồ cũ ở Việt Nam được dự báo sẽ vượt 5 tỷ USD vào năm 2026, tăng mạnh so với giá trị hiện tại là 1,1 tỷ USD.
Các nhà khoa học tại Trường Đại học Đồng Tế (Trung Quốc) đã phát triển một công nghệ mới, được chứng minh hiệu quả trong quá trình kiểm soát mùi tại các trạm trung chuyển chất thải.
Phòng GD-ĐT quận Gò Vấp (TPHCM) vừa phối hợp Phòng TN-MT quận triển khai các hoạt động giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường trong năm học 2023-2024.
Ngày 5-1, Sở TN-MT Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng dẫn đầu cả nước với tổng điểm đánh giá theo Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2021 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PEPI 2021).
Bộ TN-MT vừa phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo khởi động dự án “Nâng cao năng lực quản lý dữ liệu và thông tin báo cáo phù hợp với yêu cầu Khung minh bạch tăng cường của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu” (CBIT).
Công ty BASF Việt Nam vừa phối hợp với Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức buổi tập huấn dành cho học sinh Trường Tiểu học Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Tân làm quen với các thí nghiệm trực tuyến hấp dẫn.
Cuối năm, người dân thường dọn nhà cửa, bỏ cũ sắm mới. Cứ mỗi lần như vậy, rất nhiều đồ cũ, hư hỏng như bàn ghế, giường chiếu, chăn mền… bị bỏ đi. Đáng nói, khối lượng rác thải cồng kềnh này đang bị tuồn ra các khu vực công cộng, gây mất mỹ quan đô thị tại TPHCM.
Ngày 17-12, Công ty Sữa đậu nành Việt Nam (Vinasoy) thông tin, tầm nhìn chiến lược công ty sẽ tăng cường sản xuất để đáp ứng xu hướng tiêu dùng sản phẩm dinh dưỡng thực vật có lợi cho sức khỏe con người và thân thiện với môi trường. Trong đợt này, Vinasoy trao tặng “Quỹ Khuyến học Sữa đậu nành Việt Nam” số tiền 25 tỷ đồng.
Công ty Syngenta Việt Nam phối hợp cùng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng phát động mở rộng chương trình “Môi trường sạch - Cuộc sống xanh” tại An Giang, Đồng Tháp, TP Cần Thơ và Lâm Đồng với sự kiện chính tại huyện Đơn Dương (Lâm Đồng).
Bộ Bảo vệ môi trường Israel vừa công bố kế hoạch quốc gia nhằm bảo tồn và phát triển các hành lang sinh thái trên cả nước để giúp các loài động vật có thể đi lại tự do và để phân bổ lại cây xanh trong bối cảnh các khu bảo tồn thiên nhiên mở ngày càng giảm.
Ứng phó biến đổi khí hậu, theo đuổi nền kinh tế xanh hướng tới bền vững đã, đang và sẽ được Chính phủ ưu tiên trong các chương trình hành động. Vì vậy, các doanh nghiệp (DN) phải “chuyển mình” để thích ứng.
Theo ông Phan Tuấn Hùng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ TN-MT, Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực từ ngày 1-1-2022, đã quy định doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu một số loại sản phẩm, bao bì phải có trách nhiệm tái chế và xử lý chất thải.
Các DN luôn ủng hộ việc đóng góp để bảo vệ môi trường, miễn là đóng góp này được sử dụng đúng mục đích, nhưng 11 loại chi phí của Văn phòng EPR (Điều 26) chỉ có 1 loại là dùng để hỗ trợ tái chế bao bì, sản phẩm, xử lý chất thải, 10 loại là cho các mục đích khác, không phải “hỗ trợ hoạt động tái chế, xử lý chất thải”.
Một nhóm sinh viên Đại học Công nghệ Eindhoven, Hà Lan đã chế tạo ra chiếc xe điện không những không có khí thải CO2 mà còn có khả năng hấp thu loại khí gây biến đổi khí hậu này.
Ngày 4-11, Sở TN-MT TPHCM phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải hội thi “Xây dựng công trình sạch - xanh - thân thiện môi trường dựa vào cộng đồng tại khu dân cư năm 2022”.
Ngày 4-11, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8 CTCP (CIENCO-8), địa chỉ trụ sở chính tại quận Đống Đa (TP Hà Nội).
Sáng 3-11, tại TPHCM, Hội Người cao tuổi Việt Nam, phối hợp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị “Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về bảo vệ môi trường, biên giới, biển đảo và triển khai chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021 – 2030”.