Xe container cháy trên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây

Ngày 6-10, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường cao tốc số 6 thuộc Phòng 8 - Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, C08), Bộ Công an cho biết, đơn vị vẫn đang phối hợp Công an TP Thủ Đức điều tra nguyên nhân vụ cháy xe container trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Trước đó, sáng cùng ngày, tài xế N.V.T. (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Bắc Ninh) điều khiển xe container chạy trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng từ TPHCM đi tỉnh Đồng Nai.

Phần đầu xe bốc cháy dữ dội

Phần đầu xe bốc cháy dữ dội

Khi xe vừa qua trạm thu phí Long Phước khoảng 200m (trên cầu Long Thành, tại km11 + 400) thuộc phường Long Phước, TP Thủ Đức thì đầu xe bốc khói. Tài xế phát hiện, dừng xe, hô hoán cho người đi đường và tìm cách dập lửa nhưng không thành.

Khói đen bốc cao hàng chục mét

Khói đen bốc cao hàng chục mét

Ít phút sau, ngọn lửa bao trùm đầu xe và lan khắp xe.

Phần đầu xe bị cháy rụi

Phần đầu xe bị cháy rụi

Nhận tin, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP Thủ Đức điều xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng đã khống chế được vụ cháy. Tại hiện trường, phần đầu xe bị cháy rụi. Vụ việc gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng dài hơn 7km theo hướng từ TPHCM đi tỉnh Đồng Nai.

Tin cùng chuyên mục