
Tại tòa, ông Thông cho rằng cáo trạng truy tố hành vi của mình là chưa chính xác. Ông cho biết được thuê để biên soạn tiêu chuẩn phương pháp kiểm nghiệm thuốc. Đây là một trong những tài liệu để VN Pharma lập hồ sơ xin nhập thuốc.
Ông Thông cho biết để viết được bộ tiêu chuẩn này, ông đã yêu cầu VN Pharma cung cấp các tài liệu: FSC, GMP là giấy chứng nhận lưu hành tự do và Tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt. Về mặt lý thuyết, đây là các tài liệu do Bộ Y tế nước sở tại cấp, có chứng nhận bằng con dấu. Theo yêu cầu của ông Thông, VN Pharma đã cung cấp cho ông các tài liệu này nhưng chỉ là trang đầu, bản photo.
“Đây là tài liệu được WHO thống nhất trên toàn thế giới. Bị cáo đã làm nhiều loại thuốc như vậy rồi nên biết rất rõ các nội dung này, không có băn khoăn gì về tính pháp lý”, ông Thông trình bày.
Có được các tài liệu VN Pharma cung cấp, bao gồm cả vỏ thuốc, một vỉ thuốc và hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, bị cáo Thông biên soạn bộ tiêu chí. Với chuyên môn là dược sĩ chuyên ngành kiểm soát chất lượng, đã từng nghiên cứu cả năm trời nên ông chỉ mất 25 ngày để viết, và 1 tuần để dịch toa thuốc.
Ông Thông trình bày thêm, ngay sau đó ông phát hiện trên FSC và toa thuốc có sự khác nhau ở thành phần. Hai thành phần này có tác dụng gần như nhau nhưng tính chất khác nhau, ảnh hưởng lớn đến kết quả…
Nói tới đây, ông Thông đưa tay ôm ngực trái, vẻ mặt đau đớn. Ông được đưa ra ngoài chăm sóc y tế. Ngay sau đó, ông được đẩy ra xe cấp cứu Bệnh viện 115 trên chiếc băng ca, trên tay cắm kim truyền, vẻ mặt rất đau đớn. Được biết, ông Thông có tiền sử nhiều bệnh như tim, huyết áp, mỡ máu...

Báo SGGPO sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến phiên tòa.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, trong khoảng thời gian 2013 - 2014, bị cáo Nguyễn Minh Hùng thông qua Võ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại hàng hải Quốc tế H&C) và 10 đồng phạm đã làm giả các tài liệu, sử dụng các giấy tờ giả, hợp đồng giả, con dấu giả để nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita chữa bệnh ung thư vào Việt Nam với mục đích bán kiếm lời. Kết luận giám định của Bộ Y tế thể hiện lô thuốc này là thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng. Theo Viện Kiểm sát, hành vi buôn bán 9.300 hộp thuốc H-Capita giả của các bị cáo đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó, Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu; 10 bị cáo còn lại có vai trò đồng phạm tích cực. Toàn bộ lô thuốc H-Capita sau khi nhập khẩu vào Việt Nam đã bị phát hiện, thu giữ nên thiệt hại thực tế của Công ty cổ phần VN Pharma là hơn 6 tỉ đồng (tiền chi thực tế và tiền thuế nhập khẩu). Phiên tòa dự kiến kéo dài tới 30-9. |
Các tin, bài viết khác
-
Xét xử vụ buôn bán thuốc giả mác Heath 2000 Canada: Các luật sư bào chữa phản bác quan điểm buộc tội bị cáo Trương Quốc Cường
-
Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị đề nghị 7-8 năm tù
-
Xét xử vụ buôn bán thuốc giả mác Health 2000 Canada: Cựu Phó trưởng Phòng Quản lý giá thuốc tẩy xóa hồ sơ thẩm định
-
Vụ buôn bán thuốc giả Heath 2000 Canada: Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường thừa nhận thiếu sót
-
Vụ buôn bán thuốc giả Heath 2000 Canada: Làm giả hợp đồng mua bán để nhập thuốc về Việt Nam
-
Sáng nay 12-5, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và đồng phạm hầu tòa
-
Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường thiếu kiểm tra, giám sát, để thuốc giả nhập vào Việt Nam
-
Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ án tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn
-
Tuyên án 11 người lừa đảo đánh tráo sổ đỏ, chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng
-
Giải cứu vợ khỏi nhóm bắt cóc, chồng gây án giết người lãnh 1 năm tù