

Sau 2 ngày nghị án, chiều 19-5, theo kế hoạch, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tuyên án sơ thẩm đối với cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và 13 bị cáo khác trong giai đoạn 2 đại án buôn hàng giả là thuốc chữa bệnh nhãn mác Health 2000 Canada xảy ra tại Công ty VN Pharma, TPHCM, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế). Tuy nhiên, hội đồng xét xử (HĐXX) đề nghị quay lại phần tranh tụng. Từ đó, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội (VKS) đề nghị mức án mới đối với ông Cường và một số bị cáo.
Cơ quan điều tra vừa chuyển sang tòa một số tài liệu mới, trong đó có kết quả xác minh nguồn gốc lô thuốc H-Capital do cơ quan chức năng phía Ấn Độ cung cấp. HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để các luật sư và những người tham gia tố tụng khác có thời gian nghiên cứu tài liệu mới.
Chiều 27-9, phần tranh luận tại phiên tòa xét xử Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại VN Pharma diễn ra sôi nổi với phần tranh luận của đại diện VKSND TPHCM và các luật sư.
Chiều 26-9, đại diện VKSND TPHCM thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã phát biểu quan điểm luận tội, đề nghị mức án cho 12 bị cáo trong vụ án “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” xảy ra tại VN Pharma.
Đây là câu hỏi mà đại diện Viện Kiểm sát (VKS) đặt ra cho bị cáo Nguyễn Minh Hùng tại phiên tòa xét xử vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma, ngày 25-9.
Ngày 3-7, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (VKSNDTC) ban hành cáo trạng truy tố 12 bị can trong vụ Công ty cổ phần VN Pharma buôn bán thuốc chữa bệnh ung thư giả.
Ngày 30-10, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Buôn lậu”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma đã kết thúc. Hội đồng xét xử (HĐXX) chấp nhận quan điểm kháng nghị của Viện trưởng Viện KSND Cấp cao tại TPHCM, tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ vụ án cho cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại.