Xét xử vụ trường gà quận 6

TAND TPHCM mở phiên xét xử 45 bị cáo về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” trong vụ trường gà quận 6 từng gây xôn xao dư luận vào tháng 9-2020.

Ngày 15-12, TAND TPHCM mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Minh Thành (hay gọi là "ông Cò", sinh năm 1977, ngụ quận 6) cùng 44 bị cáo khác về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” trong vụ trường gà quận 6 từng gây xôn xao dư luận. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 2 ngày.

Trước đó, ngày 29-11, tòa đã hoãn phiên xét xử vụ án trên. Lý do hoãn phiên tòa là do HĐXX cần triệu tập thêm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án.

Cáo trạng thể hiện, chiều 25-9-2020, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ bất ngờ ập vào một khu đất trống trên đường Võ Văn Kiệt (quận 6), bắt quả tang gần 200 người có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều tiền, tang vật phục vụ việc đánh bạc.

Xét xử vụ trường gà quận 6 ảnh 1 Thành lúc bị bắt

Theo cáo trạng, năm 2015, Phàng A Sám (sinh năm 1969) cho Thành mượn 10 tỷ đồng. Do không có tiền trả nợ nên Thành đặt vấn đề với Sám tổ chức sòng bạc thu tiền xâu, lấy tiền trả nợ.

Tháng 3-2020, Thành vay Sám 800 triệu đồng để thuê người dựng mái che… tổ chức đá gà ăn tiền ở bãi đất trống đường Bãi Sậy, quận 6. Ba tháng sau, Thành chuyển sang căn nhà trên đường Cao Văn Lầu, phường 1, quận 6 để hoạt động.

Tháng 8-2020, Thành chuyển sòng bạc về bãi đất trống đường Võ Văn Kiệt, quận 6. Một tháng sau, Thành mượn Trần Văn Nghĩa (đang bị truy nã) nửa tỷ đồng và cho Lê Văn Khấn (sinh năm 1986, ngụ tỉnh Đồng Nai) lắc xí ngầu, thu tiền xâu.

Mỗi ngày, Thành cho 80-150 con bạc chơi từ 12 giờ đến 16 giờ. Tổ chức đá gà, Thành thu tiền xâu từ 28 đến 80 triệu đồng/ngày. Riêng Khấn tổ chức chơi tài xỉu và trả tiền xâu cho Thành từ 2 đến 18 triệu đồng/ngày.

Quá trình hoạt động, Sám thuê Trương Văn Kem (sinh năm 1985, ngụ quận Bình Tân) để giám sát, cho con bạc vay tiền. Cuối ngày, Kem nhận tiền do Thành trả nợ đem về cho Sám. Nghĩa đưa Hồ Kỳ Anh (sinh năm 2000, em rể Nghĩa) tới sòng bạc giám sát và lấy tiền nợ.

Cáo trạng thể hiện, Thành là người đứng ra tổ chức, quản lý, điều hành sòng bạc thu lợi từ 1,3 tỷ đồng đến 1,4 tỷ đồng. Số tiền thu lợi, Thành dùng trả nợ cho Sám, Nghĩa và tiêu xài, trả công cho đàn em.

Cụ thể, Thành thuê 10 người với tiền công từ 200 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/ngày làm biện gà, nhận tiền đặt cược, thu tiền sau đưa lại cho Vũ Thoại Ý (sinh năm 1988), Nguyễn Văn Toàn (sinh năm 1980, cùng ngụ quận 6). Thành thuê Ngô Văn Hưng (sinh năm 1976, ngụ quận 6) để phát băng keo, cân gà, giám sát các biện gà thu tiền xâu, dọn dẹp với giá 500 ngàn đồng/ngày.

Xét xử vụ trường gà quận 6 ảnh 2 Các con bạc tại hiện trường

Nguyễn Ngọc Sơn (sinh năm 1974, ngụ quận 6) được Thành thuê 1 đến 2 triệu đồng/ngày để làm trọng tài, đưa tỷ lệ đặt cược, phân định thắng thua.

Đỗ Minh Vũ (sinh năm 1989) được thuê quản lý, điều hành nhóm xe ôm có nhiệm vụ chở con bạc ở đường Chu Văn An, Mai Xuân Thưởng của quận 6 tới sòng bạc với giá 300 ngàn đồng/người.

Riêng Huỳnh Văn Hải (sinh năm 1980), Đỗ Minh Vũ (sinh năm 1989, cùng ngụ quận 8) được Khấn thuê để thu, chi trả tiền thắng cược cho các con bạc. Nguyễn Văn Lình (sinh năm 1985, ngụ tỉnh Tiền Giang) là người mang gà đến sòng bạc bán cho Thành, con bạc.

Thành còn khai đã chi tiền, quà cho một số cán bộ công an (đang công tác tại Cục Cảnh sát Hình sự (C02), Bộ Công an; Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM; Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 6; Công an các phường 1, 2, 3 thuộc quận 6, TPHCM) để được tạo điều kiện hoặc bỏ qua, không kiểm tra… Tuy nhiên, đây chỉ là lời khai một phía của Thành.

Cơ quan điều tra chưa thu thập thêm tài liệu chứng cứ nào khác nên cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ, nếu có cơ sở thì sẽ xử lý sau.

Tin cùng chuyên mục