Xử lý tình trạng xe đi ngược chiều trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Trước tình trạng hàng loạt xe máy, ô tô đi ngược chiều và tình trạng các phương tiện bị ném đá khi lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Sở GTVT tỉnh Bình Thuận đã đề xuất các biện pháp để xử lý.
Một chiếc xe ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đoạn qua tỉnh Bình Thuận
Một chiếc xe ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đoạn qua tỉnh Bình Thuận

Ngày 11-5, thông tin từ Sở GTVT tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời xử lý nghiêm hành vi vi phạm giao thông trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn.

Theo Sở GTVT tỉnh Bình Thuận, Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Phan Thiết - Dầu Giây đã được khánh thành đưa vào khai thác ngày 29-4.

Quá trình khai thác đến nay, trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đoạn qua địa bàn tỉnh đã xảy ra tình trạng một số phương tiện xe ô tô, xe máy đi ngược chiều trên đường cao tốc.

Một chiếc xe ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đoạn qua tỉnh Bình Thuận

Một chiếc xe ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đoạn qua tỉnh Bình Thuận

Ngoài ra, tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây còn xảy ra tình trạng thanh niên tụ tập trên các cầu vượt ném đá xuống đường, gây hư hỏng kính chắn gió của phương tiện đang lưu thông.

Trước tình trạng trên, Sở GTVT tỉnh Bình Thuận kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến để người dân không đi bộ, không điều khiển xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô và máy kéo; xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 70 km/h vào đường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây và cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết (dự kiến khánh thành ngày 19-5-2023).

Xe máy đi ngược chiều trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây được camera hành trình ghi lại

Xe máy đi ngược chiều trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây được camera hành trình ghi lại

Ngoài ra, Sở GTVT tỉnh Bình Thuận cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo công an tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn hành vi điều khiển xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc; xử lý, ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập trên các cầu vượt ngang ném đá (hoặc các vật thể khác) xuống các phương tiện đang lưu thông trên đường cao tốc.

Tin cùng chuyên mục