Theo Cục Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu của nước này giảm 14,2% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm mạnh so với tháng trước đó. Nhiều chuyên gia kinh tế từng dự báo xuất khẩu của Trung Quốc có thể giảm 11%, trong khi nhập khẩu giảm 10%. Trung Quốc ghi nhận thặng dư thương mại tháng 4 ở mức 45,3 tỷ USD.
Trong tháng 3, xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm 6,6% so với cùng kỳ năm trước, trong khi nhập khẩu giảm 0,9% trong cùng tháng. Theo CNBC, nguyên nhân này là do các nhà máy có khả năng hoàn thành đơn hàng tồn đọng khi công nhân dần dần quay trở lại làm việc sau khi Trung Quốc ngừng cách ly xã hội.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Quốc hội Mỹ thông qua dự luật lịch sử về kiểm soát súng đạn
-
Kinh tế toàn cầu bị đe dọa
-
Hy vọng cho các bệnh nhân nhiễm HPV
-
Những phụ nữ thay đổi nghề cá ở châu Âu
-
Đánh giá tác động lây lan của bệnh đậu mùa khỉ
-
Tổng thống Mỹ đề xuất tạm đình chỉ thuế nhiên liệu
-
Macau xét nghiệm Covid-19 bắt buộc toàn dân lần 2
-
WB hỗ trợ an ninh lương thực ở châu Phi
-
EU có thiên vị?
-
Đức đối phó với bão giá