Ba nạn nhân tử vong khi truy đuổi nhóm trộm chó tại huyện Củ Chi do chấn thương sọ não

Công an huyện Củ Chi, TPHCM vừa có báo cáo sự việc 3 thanh niên bị tử vong khi truy đuổi nhóm trộm chó tại địa bàn vào tối 14-6 lên Công an TPHCM.
Ba nạn nhân tử vong khi truy đuổi nhóm trộm chó tại huyện Củ Chi do chấn thương sọ não

(SGGPO). – Công an huyện Củ Chi, TPHCM vừa có báo cáo sự việc 3 thanh niên bị tử vong khi truy đuổi nhóm trộm chó tại địa bàn vào tối 14-6 lên Công an TPHCM.

Theo Công an huyện Củ Chi, ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Củ Chi đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân sự việc. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cả 3 nạn nhân bị chấn thương sọ não là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong, theo đó nạn nhân Huỳnh Kim Bảo bị đa chấn thương (sọ não, dập phổi, lách), vùng trán trái có chấm bầm tụ máu kích thước 0,05 – 0,1 cm…nghi do bị sung điện. Nạn nhân Nguyễn Minh Phương bị đa chấn thương (sọ não), hai vết thủng dạ nông hình tròn đường kính 0,4 cm cách nhau 2,5 cm trên diện xây sát da rải rác và bầm tụ máu tại mặt trước ngoài 1/3, giữa cánh tay phải 13,5 x 11,5cm, nghi bị sung điện. Nạn nhân Nguyễn Quốc Hữu bị đa chấn thương (sọ não). Ngoài ra, công an thu giữ được 3 con dao tự chế dài 60cm và chiếc xe máy hiệu Exciter của nạn nhân Hữu.

Kết quả khám nghiệp tử thi

Kết quả khám nghiệp tử thi

Hiện cơ quan điều tra đang tích cực truy lùng 2 thanh niên liên quan đến sự việc.

Anh Tuấn

>> Truy tìm các đối tượng trộm chó bắn chết 3 người

Tin cùng chuyên mục