Họp báo vụ cháy lớn tại Khu công nghiệp Trà Nóc, Cần Thơ

Khoảng 9 giờ ngày 23-3, tại tầng 5 của Công ty Kwong Lung - Meko (doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, chuyên sản xuất mền, gối, lông vũ) ở Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ bất ngờ xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa lan nhanh và bốc cháy dữ dội khiến hàng ngàn công nhân đang làm việc phải chạy khỏi công ty.

(SGGPO).- Khoảng 9 giờ ngày 23-3, tại tầng 5 của Công ty Kwong Lung - Meko (doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, chuyên sản xuất mền, gối, lông vũ) ở Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ bất ngờ xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa lan nhanh và bốc cháy dữ dội khiến hàng ngàn công nhân đang làm việc phải chạy khỏi công ty.

Khói đen bốc cao từ nơi xảy ra cháy. Ảnh cắt từ clip

Theo nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường, ngọn lửa bất ngờ phát ra tại tầng 5 - nơi chứa nhiều vải và nguyên liệu phục vụ sản xuất. Sau đó, ngọn lửa lan rộng, những cột khói đen cao hàng chục mét cuồn cuộn bao trùm nhà cao 5 tầng nằm ở mặt tiền đường Lê Hồng Phong.

Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Cần Thơ đã huy động hàng chục xe chữa cháy cùng hơn 100 chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Do đám cháy xuất phát ở tầng 5, lực lượng chữa cháy khá vất vả để tiếp cận hiện trường. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Cần Thơ vừa tiếp cận chữa cháy ở mặt tiền đường Lê Hồng Phong vừa huy động lực lượng phương tiện tiếp cận đám cháy từ phía kho sản xuất của Công ty cổ phần thủy sản Đông Nam nằm cạnh Công ty Kwong Lung – Meko. Bên cạnh đó, một số xe cứu thương cũng được điều động đến hiện trường.

Do đám cháy ngày một lớn, toàn bộ khu vực khu công nghiệp Trà Nóc đã bị cắt điện để phục vụ công tác chữa cháy.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy có mặt tại hiện trường

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Võ Thành Thống đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo lực lượng chữa cháy. Đến 13 giờ cùng ngày, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Cần Thơ đang tiếp tục huy động lực lượng tham gia chữa cháy.

Khu nhà xưởng Công ty Kwong Lung – Meko - nơi xảy ra cháy có diện tích hơn 17.000 m² với hơn 1.300 công nhân. Khu vực xảy cháy thuộc nhà xưởng cũng là nơi sản xuất, chế biến lông vũ kết hợp với may mặc của Công ty Kwong Lung - Meko.

>> Video vụ cháy. Nguồn: Youtube

Họp báo vụ cháy lớn tại Khu công nghiệp Trà Nóc, Cần Thơ ảnh 3

SONG NGUYÊN - AN MINH


Họp báo thông tin về vụ cháy

Liên quan đến vụ cháy lớn xảy ra tại Công ty may Kwong Lung – Meko trong khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 23-3, Cảnh sát PCCC thành phố Cần Thơ tổ chức buổi họp báo thông tin vụ việc.

Đại tá Trần Đức Đình, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC thành phố Cần Thơ thông tin, vụ cháy xảy ra vào lúa 9 giờ 13 phút cùng ngày, xuất phát tại nhà xưởng tầng 5 (diện tích 1.800m²) của công ty.

Nhận được tin báo cháy, khoảng 9 giờ 17, Ban giám đốc Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ huy chữa cháy, chỉ đạo xuất 12 phương tiện và khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ, 5 xe thang của đơn vị nhanh chóng đến hiện trường triển khai phương án chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Khu vực xuất phát cháy có chứa nhiều chất dễ cháy như: vải sợi, bông ép… nên lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, phát triển ra nhiều hướng, kèm theo khói đen dày đặc và khí độc. Hàng ngàn công nhân của công ty đã hoảng loạn chạy ra ngoài đường.

Công nhân tháo chạy khỏi khu vực cháy

Trước tình hình này, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện kĩ thuật của Cảnh sát PCCC và các quận, huyện, Quân khu 9… tham gia dập lửa.

Nhưng khó khăn lớn là thiếu nguồn nước để chữa cháy. Dù lực lượng chức năng phun nước dập lửa nhưng đám cháy không ngừng lan rộng ra. Một số chiến sĩ tham gia chữa cháy vì đập cửa kiếng vào bên trong tầng 5 nên bị thương. Rất nhiều xe cứu thương có mặt tại hiện trường kịp thời cứu chữa. Một số cán bộ của công ty cố gắng di dời hàng hoá từ bên trong ra ngoài.

Trước tình hình đó, sở cũng xin chỉ đạo của Cục C66 (Bộ Công an) và xin chi viện của Quân khu 9, lực lượng PCCC các tỉnh: Hậu Giang, Vĩnh Long, An Giang. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế nhưng vẫn còn âm ỉ, khói nghi ngút.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, đây là vụ cháy lớn nhưng may mắn không gây thiệt hại về người. Hiện vẫn chưa thống kê được thiệt hại tài sản và nguyên nhân vụ cháy. Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, trong ngày 24-3, lãnh đạo thành phố sẽ có chỉ đạo để hỗ trợ cho công ty và công nhân.

An Minh

Tin cùng chuyên mục