Trong không khí cả nước chào mừng 33 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2008), chiều 28-4, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã về thăm, làm việc với Binh chủng Tăng thiết giáp anh hùng (thị trấn Xuân Mai, tỉnh Hà Tây), kiểm tra một số đơn vị trong Binh chủng.
|
|
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến thăm cán bộ, chiến sĩ Binh chủng tăng thiết giáp. Ảnh: NGUYỄN KHANG |
Phát biểu trước đông đảo cán bộ, chiến sĩ của Binh chủng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt biểu dương bộ đội Tăng thiết giáp trong công tác xây dựng đơn vị, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; chú trọng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, bảo quản tốt vũ khí, khí tài; chăm lo chu đáo đời sống chiến sĩ.
Chủ tịch nước vui mừng thấy rằng bộ đội Tăng thiết giáp luôn là một lực lượng xung kích quan trọng của quân đội; đồng thời nhấn mạnh, lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của bộ đội Tăng thiết giáp gắn liền với những chiến công hiển hách trong cuộc kháng chiến cứu nước.
33 năm trước, vào ngày 30-4-1975, hình ảnh những chiếc xe tăng 390, 843 dũng mãnh húc đổ cổng sắt của Dinh Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn đã đi vào lịch sử của dân tộc như một biểu tượng của sức mạnh chiến thắng, là niềm tự hào chung của toàn dân và toàn quân. Trong các chặng đường lịch sử chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, bộ đội Tăng thiết giáp đã vận dụng sáng tạo các quan điểm, tư tưởng quân sự của Đảng; kế thừa và phát huy truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta; học tập, nghiên cứu và tiếp thu có chọn lọc kiến thức khoa học quân sự hiện đại để xây dựng nên nghệ thuật tác chiến độc đáo của bộ đội Tăng thiết giáp Việt Nam: Đoàn kết, hiệp đồng, lập công tập thể.
Chia sẻ với các cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Tăng thiết giáp về những thành tựu rất đáng tự hào của đất nước sau hơn 20 năm đổi mới, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết lưu ý: Chiến tranh đã lùi xa hơn 30 năm nhưng chúng ta không được chủ quan, và càng không được mất cảnh giác. Thế giới ngày nay biến chuyển hết sức phức tạp. Nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới đòi hỏi quân đội nói chung, bộ đội Tăng thiết giáp nói riêng phải không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, tích cực đổi mới, triển khai toàn diện các mặt công tác.
Chủ tịch nước đề nghị bộ đội Tăng thiết giáp luôn đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên luyện tập, nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật; tiếp cận các loại vũ khí hiện đại. Công tác tư tưởng, chính trị phải vững vàng. Lực lượng vũ trang là lực lượng trung thành, trung kiên, là trụ cột để giữ gìn an ninh quốc gia, sự ổn định của đất nước. Bên cạnh đó, các cán bộ, chiến sĩ cần chú trọng phối hợp với địa phương xây dựng địa bàn an toàn, hỗ trợ công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tin tưởng với bề dày truyền thống, nhận thức đầy đủ về trách nhiệm chính trị trước yêu cầu mới, bộ đội Tăng thiết giáp sẽ có bước phát triển mới nhanh hơn, vững chắc hơn. Chủ tịch nước chúc bộ đội Tăng thiết giáp mãi mãi xứng đáng là Binh chủng anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
TTXVN |